Mexico công bố kế hoạch giải cứu Tập đoàn dầu khí quốc gia Pemex

Theo phóng viên TTXVN tại Mexico City, ngày 16/7, Tổng thống Mexico Andrés Manuel López Obrador đã công bố kế hoạch trợ giúp Tập đoàn dầu khí quốc gia Pemex thông qua cắt giảm thuế và cấp thêm ngân sách nhằm nâng sản lượng dầu thô trong 2 năm tới.

Chú thích ảnh
Xe chở xăng dầu tại một trạm xăng ở El Salto, bang Jalisco, Mexico, ngày 7/1/2019. Ảnh: AFP/ TTXVN

Theo kế hoạch, chính phủ sẽ giảm mức thuế nguồn thu đối với Pemex từ 65% hiện nay xuống 58% vào năm 2020 và 54% vào năm 2021. Việc giảm thuế trên sẽ giúp Pemex có thêm 6,6 tỷ USD đầu tư cho các dự án thăm dò, khai thác và nâng cấp các nhà máy lọc dầu.

Các chuyên gia ước tính Pemex sẽ cần tới 104,6 tỷ USD đầu tư trong giai đoạn 2019-2024 để nâng sản lượng dầu thô từ mức bình quân 1,7 triệu thùng/ngày hiện nay lên 2,7 triệu thùng/ngày theo mục tiêu đề ra vào năm 2024.

Bất chấp những nỗ lực của chính phủ, Pemex tiếp tục quá trình thua lỗ nặng khi trong quí I/2019 báo lỗ hơn 1,8 tỷ USD. Thống kê cho thấy sản lượng dầu của Pemex đã giảm 12% so với cùng kỳ trong quý I/2019 xuống còn 1,66 triệu thùng/ngày, kém xa so với mức cao kỷ lục 3,4 triệu thùng/ngày hồi năm 2004.

Các hãng xếp hạng rủi ro đang theo sát diễn biến của Pemex do các khoản nợ tài chính lên đến 106,5 tỷ USD, cũng như tình trạng thua lỗ tiếp diễn, và điều này có thể dẫn tới việc hạ bậc tín nhiệm đầu tư của Pemex.

 Việt Hùng (TTXVN)
Mexico phát lệnh bắt giữ cựu lãnh đạo Pemex
Mexico phát lệnh bắt giữ cựu lãnh đạo Pemex

Ngày 28/5, truyền thông nhà nước Mexico đưa tin nhà chức trách nước này đã phát lệnh bắt giữ cựu Giám đốc Tập đoàn dầu khí quốc gia Mexico (Pemex) Emilio Lozoya, động thái được cho là đòn tấn công đầu tiên nhằm vào bộ máy của cựu Tổng thống Enrique Pena Nieto.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN