Mexico bác khả năng bị Mỹ trừng phạt do chính sách năng lượng

Theo phóng viên TTXVN tại Mexico, Tổng thống Mexico Andrés Manuel López Obrador ngày 13/9 đã bác bỏ khả năng Mỹ có thể “trừng phạt” nước này liên quan đến chính sách năng lượng, sau khi Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken vừa kết thúc chuyến thăm Mexico 1 ngày trước đó.

Chú thích ảnh
Tổng thống Mexico Andres Manuel Lopez Obrador trong chuyến thăm Washington, Mỹ ngày 12/7/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu họp báo, ông López Obrador cho biết trong cuộc gặp ngày 12/9 vừa qua với Ngoại trưởng Blinken, trong đó có sự tham gia của Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo, từ “thuế quan” hay “trừng phạt” không hề được nhắc đến. Nhà lãnh đạo Mexico cũng ca ngợi thái độ “chủ động, thân thiện” của bà Raimondo.

Ông Blinken và bà Raimondo đã chủ trì Đối thoại Kinh tế Cấp cao (DEAN) song phương, một cơ chế được Tổng thống López Obrador và người đồng cấp Joe Biden tái kích hoạt hồi tháng 9/2021.

Chuyến thăm với mục đích tăng cường hợp tác giữa hai nền kinh tế có mối quan hệ gắn bó chặt chẽ bị phủ bóng bởi cuộc tham vấn về chính sách năng lượng của Mexico do Washington khởi xướng vào tháng 7/2022 trong khuôn khổ Hiệp ước Thương mại Mỹ-Mexico-Canada (USMCA), với cáo buộc thiên vị các doanh nghiệp nhà nước gây thiệt hại cho nhà đầu tư nước ngoài.

Người đứng đầu Nhà nước Mexico đã nhiều lần khẳng định lập trường cứng rắn về vấn đề này, khi cho rằng chủ quyền của Mexico đối với các tài nguyên năng lượng quốc gia là không thể đàm phán. Đây có thể xem là tranh chấp lớn nhất nổi lên từ sau khi USMCA có hiệu lực vào năm 2020. Nếu không thể giải quyết, Mexico có nguy cơ bị áp thuế thương mại.

Hồng Hạnh (TTXVN)
Mỹ, Mexico áp dụng thỏa thuận USMCA trong giải quyết tranh chấp lao động
Mỹ, Mexico áp dụng thỏa thuận USMCA trong giải quyết tranh chấp lao động

Ngày 8/7, Mỹ và Mexico thông báo đã đạt được thỏa thuận theo các điều khoản của một Hiệp định thương mại Mỹ-Mexico-Canada (USMCA), phiên bản nâng cấp của Thỏa thuận thương mại tự do Bắc Mỹ (NAFTA), nhằm giải quyết những tranh chấp liên quan đến các sai phạm trong một cuộc bỏ phiếu của công đoàn tại một nhà máy của tập đoàn sản xuất ô tô General Motors (GM) ở Mexico.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN