Mêhicô: Ca tử vong đầu tiên do cúm A/H1N1 trong năm 2012

Ngày 5/1, Bộ Y tế bang Tlaxcala, miền Trung Mêhicô, đã xác nhận trường hợp đầu tiên tử vong do cúm A/H1N1 tại địa phương và cũng là ca đầu tiên của nước này trong năm 2012. Trước đó, bộ trên đã thông báo phát hiện 7 trường hợp nhiễm cúm A/H1N1.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet


Phát biểu trước báo giới, Bộ trưởng Y tế bang Tlaxcala, ông Fragoso Bernal, cho biết trong hai tháng cuối năm ngoái, tại bang đã ghi nhận 141 trường hợp nghi nhiễm cúm A/H1N1. Tuy nhiên, chỉ có 7 trường hợp cho kết quả xét nghiệm dương tính với virút cúm trên. Chính quyền địa phương đã lập tức triển khai các biện pháp phòng chống cúm, tập trung vào những nơi có mật độ dân cư cao, chú trọng tới các đối tượng là người già và trẻ em.

Bệnh cúm gia cầm chủng A xuất hiện tại Mêhicô và Mỹ từ tháng 4/2009 và nhanh chóng lây lan ra nhiều vùng lãnh thổ và quốc gia trên thế giới, buộc Tổ chức Y tế thế giới công bố đại dịch vào tháng 6/2009. Từ đó đến nay, bệnh cúm A/H1N1 đã cướp đi sinh mạng của 18.449 người, trong đó 1.316 người Mêhicô.

TTXVN/ Tin Tức

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN