Mêhicô bắt giữ thủ lĩnh nhóm tội phạm khét tiếng Zetas

Ngày 5/7, cảnh sát Mêhicô đã bắt giữ tên Jesus Enrique Rejon Aguilar, biệt danh "El Mamito", thủ lĩnh hàng đầu của nhóm tội phạm khét tiếng Zetas.

Tên Jesus Enrique Rejon Aguilar bị cảnh sát bắt giữ. Ảnh: Internet


Bộ An ninh Mêhicô cho biết tên Rejon Aguilar bị bắt giữ khi đang trên đường đến nhà mẹ đẻ của y ở bang Campeche. Tên này trước đó đã bị truy nã vì dính líu đến vụ sát hại một đặc vụ liên bang của Mỹ hôm 14/2. Cơ quan chống ma túy Mỹ (DEA) đã treo thưởng 5 triệu USD cho việc bắt giữ trùm tội phạm này.

Theo hồ sơ tội phạm, Rejon Aguilar, hay "El Mamito", là sáng lập viên băng nhóm Zetas từ năm 1999 ban đầu chuyên vận chuyển ma túy cho các băng nhóm khét tiếng ở vùng Vịnh. Sau đó, nhóm này đã tách khỏi các ông chủ vùng Vịnh để làm ăn riêng. Zetas nằm trong số những băng nhóm tội phạm đầu tiên của Mêhicô tàng trữ và sử dụng vũ khí hạng nặng, có nguồn tin báo chí còn cho rằng băng nhóm này đang huy động và tập hợp một kho vũ khí gồm lựu đạn và thậm chí cả tên lửa đất đối không.

Zetas cũng bị cáo buộc đã tiến hành hai vụ sát hại đẫm máu tại bang Tamaulipas, Đông Bắc Mêhicô và một vụ khác tại tỉnh Peten, tỉnh giáp biên giới với Goatêmala.

Cùng với việc bắt giữ tên "El Mamito", lực lượng cảnh sát Mêhicô cũng đã lục soát một căn cứ của Zetas tại bang Nuevo Leon và tìm thấy một kho vũ khí với 18 súng trường.

Tin tức về việc bắt giữ tên "El Mamito" được thông báo sau khi nhà chức trách bang Texas, Tây Nam nước Mỹ, cảnh báo công dân của mình tránh lui tới thị trấn Nuevo Laredo giáp biên giới Mêhicô trong ngày Quốc khánh Mỹ 4/7 vì lo ngại băng nhóm Zetas có thể tấn công công dân Mỹ.

TTXVN/Tin tức

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN