Máy bay Trung Quốc rơi tự do 4km, hành khách văng lên trần

Theo tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP), vào chiều 11/8, chiếc máy bay mã hiệu HU7148 của hãng hàng không Hainan đang hạ cánh xuống sân bay quốc tế Bắc Kinh thì đột ngột rơi tự do hơn 4 km.

Tấm pano trên trần máy bay bị gãy và rơi xuống.


30 người trong đó là hành khách và phi hành đoàn trên chuyến bay đã bị thương sau cú hạ độ cao đột ngột đó.
Ít nhất một tấm pano trên trần máy bay bị vỡ. Một hành khách sau khi được đưa xuống mặt đất an toàn đã viết trên trang mạng xã hội Weibo: “Tôi chưa bao giờ trải nghiệm một sự cố kinh hoàng đến vậy. Đây là lần rung lắc mạnh nhất kể từ khi tôi đi máy bay. Đầu của hành khách ngồi đằng sau thậm chí còn bị đập mạnh lên trần máy bay và chảy máu".


Vết thương trên đỉnh đầu của một hành khách có mặt trong chuyến bay.


Hành khách trên máy bay kể lại, trong lúc hạ độ cao, chuông báo động vang lên 2 lần và máy bay bất ngờ rung lắc dữ dội. Tiếp theo đó, máy bay mất trọng lượng và rơi tự do gần 4.200 m. Tình trạng máy bay lúc đó rất hỗn loạn. Nhiều hành khách do không thắt dây an toàn nên khi máy bay đột ngột giảm độ cao đã bị văng ra khỏi ghế ngồi, cả người bị bắn lên, đập vào trần và hất ngược ra hàng ghế sau.


Trong phen hoảng loạn, nhân viên phi hành đoàn dù đầu chảy máu vẫn cố gắng trấn tĩnh hành khách. Ngay sau khi hạ cánh, những người bị thương được đưa tới bệnh viện. Trong số 30 người, hiện 28 người vẫn phải đang nằm tại viện để kiểm tra và chữa trị. Nguyên nhân vụ tai nạn vẫn đang được điều tra.


Hồng Hạnh (theo SCMP)
Máy bay dân dụng lảo đảo hạ cánh trong bão
Máy bay dân dụng lảo đảo hạ cánh trong bão

Cảnh tượng về chiếc máy bay dân dụng chật vật hạ cánh, đôi khi tưởng chừng sẽ đâm xuống đường băng trong cơn bão lớn sẽ khiến người xem phải dựng tóc gáy.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN