Đã có tới 823 người được sơ tán chỉ trên một chuyến bay của C-17. Ảnh: US Air Mobility Command
Đó là chiếc Boeing C-17 Globemaster III bốn động cơ với biệt danh “Ngựa thồ”, loại phương tiện vận tải đang là tâm điểm chú ý trong chiến dịch không vận của Mỹ và đồng minh tại sân bay quốc tế Hamid Karzai ở thủ đô Kabul.
Được phát triển từ những năm 1980 và bay lần đầu trong thập niên 1990, hiện C-17 được nhiều nước sử dụng để vận chuyển quân, hàng hóa và đôi khi là những người gặp nguy hiểm cần sơ tán.
Theo dữ liệu từ Không quân Mỹ, C-17 có thể chở khối lượng hàng hóa lên tới hơn 77 tấn. Xe bọc thép, xe tải và thậm chí cả xe tăng chiến đấu M1 Abrams đều có thể được đưa vào khoang máy bay. Phi hành đoàn gồm ba người, hai phi công và một nhân viên phụ trách vận tải. Hàng hóa có thể được đưa lên máy bay thông cầu trượt hàng ở khoang phía sau.
Dưới đây là hình ảnh C-17 thực hiện nhiệm vụ sơ tán công dân từ sân bay Kabul.
Nhiều nước, trong đó có Anh, sử dụng C-17 cho chiến dịch sơ tán. Ảnh: Getty Images
Phần cầu thang ở đuôi máy bay được mở ra để đưa người và hàng hóa lên khoang. Ảnh: EPA
Đã có hàng nghìn người Afghanistan được sơ tán bằng máy bay C-17 trong một tuần qua. Ảnh: BBC
Người rời khỏi Afghanistan tạm thời được đưa tới một số nước vùng Vịnh. Ảnh: EPA
Giới chức Mỹ và nhiều nước đang đẩy nhanh tiến độ sơ tán công dân từ Kabul. Ảnh: EPA
Khoảng 640 người Afghanistan ngồi kín khoang máy bay C-17 rời Kabul tới Qatar. Ảnh: Reuters