Máy bay Nga ở Syria gây nguy hiểm cho quân Mỹ?

Ngày 19/9, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cho rằng việc Nga đưa các máy bay chiến thuật tới Syria có thể gây ra mối đe dọa đối với các lực lượng quân sự của Mỹ và đồng minh.


Máy bay Nga mang hàng cứu trợ tới Syria. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu sau khi hội đàm với Ngoại trưởng Anh Philip Hammond, ông Kerry nhấn mạnh: “Rõ ràng sự hiện diện của các máy bay có khả năng tác chiến không đối không đã gây ra nhiều quan ngại”. Tuy nhiên, phía Nga khẳng định việc tăng cường các lực lượng quân sự gần đây của nước này tại Syria chỉ nhằm đối phó với nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS).

Hôm 18/9, giới chức Mỹ cho hay Nga đã đưa một số máy bay tiêm kích tới một căn cứ tại Syria. Những động thái như vậy của Moskva đánh dấu việc Nga lần đầu tiên triển khai lực lượng đáng kể ra nước ngoài kể từ sau cuộc chiến ở Afghanistan.

Ông Kerry nhấn mạnh các cuộc đối thoại quân sự với Nga được tiến hành nhằm đảm bảo không để xảy ra các sự cố giữa lực lượng hai bên.

TN (Theo AP)
Bộ trưởng Quốc phòng Nga, Mỹ điện đàm về Syria
Bộ trưởng Quốc phòng Nga, Mỹ điện đàm về Syria

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Soigu và người đồng cấp Mỹ Ashton Carter đã có cuộc điện đàm về tình hình Syria và Iraq.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN