Máy bay Mig-31 rơi tại Nga

Ngày 19/8, truyền thông Nga dẫn nguồn tin từ cơ quan cứu nạn khẩn cấp cho biết một máy bay chiến đấu Mig-31 đã rơi tại miền Trung nước này.

Chú thích ảnh
Một máy bay Mig-31 của Nga. Ảnh: National Interest

Theo nguồn tin trên, chiếc máy bay chiến đấu Mig-31 đã rơi tại khu vực Nizhny Novgorod ở miền Trung nước Nga. Máy bay đã bốc cháy trước khi rơi.

Phi công được cho là đã bung dù khẩn cấp và thoát hiểm an toàn.

Máy bay gặp nạn ngay sau khi cất cánh và rơi cách căn cứ quân sự khoảng 17km. 

Tiêm kích MiG-31, có tên định danh của NATO là Foxhound, được đưa vào sử dụng năm 1975. Mig-31 có thể đánh chặn bất kỳ mục tiêu nào, từ tên lửa hành trình cho đến cả vệ tinh, trong mọi điều kiện thời tiết, cả ngày lẫn đêm và ở bất kỳ tốc độ nào. Mig-31 hiện vẫn là “quả đấm thép” của Không quân Nga.

Các nhà phân tích tin rằng về khả năng đánh chặn, không có một loại máy bay chiến đấu nào khác có thể cạnh tranh được với tiêm kích Mig-31 của Nga trong tương lai gần. Một nhóm tiêm kích này có thể giám sát một vùng không phận rộng lớn.

Thanh Tuấn/Báo Tin tức
Máy bay quân sự Nga bị bắn hạ, Tổng thống Putin cáo buộc Israel vi phạm chủ quyền Syria
Máy bay quân sự Nga bị bắn hạ, Tổng thống Putin cáo buộc Israel vi phạm chủ quyền Syria

Điện Kremlin ra một tuyên bố cho hay, trong cuộc điện đàm ngày 18/9, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nói với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu rằng lực lượng không quân Israel đang tiến hành các chiến dịch vi phạm chủ quyền của Syria.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN