Máy bay Malaysia quay đầu do hành khách say rượu

Một máy bay của hãng hàng không Malaysia Airlines đang khởi hành tới Sri Lanka đã buộc phải quay trở lại Kuala Lumpur do một hành khách say rượu.

Ảnh minh họa.


Hãng Malaysia Airlines cho biết một hành khách say rượu đã khiến chuyến bay MH 179 tới Colombo (Sri Lanka) phải quay trở lại Sân bay quốc tế Kuala Lumpur (KLIA) vào đêm 9/5. Hành khách này đã quấy rối các thành viên phi hành đoàn ngay sau khi máy bay vừa cất cánh. Để đảm bảo an toàn cho mọi người trên chuyến bay, cơ trưởng đã quyết định quay lại sân bay KLIA và bàn giao vị khách gây rối trên cho cơ quan chức năng.

Theo hệ thống FlightRadar 24, máy bay MH179 của Malaysia Airlines đã phải bay lượn quanh eo biển Malacca trong vài giờ để đốt cháy nhiên liệu trước khi trở lại KLIA.

Chuyến bay đã khởi hành lại vào hồi 10 giờ 6 phút ngày 10/5. Nếu không có sự cố trên, chiếc máy này dự kiến sẽ đến Colombo vào lúc 12 giờ 18 phút (giờ địa phương) ngày 10/5.

* Ngày 10/5, Hãng hàng không quốc gia Etihad Airways của Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) cho biết một trong các máy bay của hãng này thực hiện lộ trình từ Cairo (Ai Cập) tới thủ đô Abu Dhabi đã phải chuyển hướng và hạ cánh tại một căn cứ không quân ở Dubai vì "các lý do an ninh".

Etihad Airways, đặt trụ sở tại Abu Dhabi, cho biết 128 hành khách và 7 thành viên phi hành đoàn trên chuyến bay số 650 đã xuống máy bay sau khi máy bay này chuyển hướng tới căn cứ không quân al-Minhad ở Dubai. Những hành khách này sẽ trải qua kiểm tra an ninh bổ sung bằng máy quét trước khi được chuyển lên xe khách đến Abu Dhabi.

Hiện Etihad Airways chưa công bố thông tin chi tiết về vụ việc trên.


TTXVN/Tin tức
Tây Ban Nha: Rơi máy bay quân sự, 8 người thiệt mạng
Tây Ban Nha: Rơi máy bay quân sự, 8 người thiệt mạng

Một máy bay vận tải quân sự Airbus A400M chở từ 8-10 người đã rơi gần Seville, miền Nam Tây Ban Nha trong chuyến bay thử nghiệm ngày 9/5.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN