Máy bay Malaysia mất tích từng bị hỏng cánh năm 2012

Hãng hàng không Malaysia (Malaysia Airlines) ngày 9/3 cho biết chiếc Boeing 777-200 chở 239 người đang mất tích từng bị hỏng phần đầu của cánh máy bay năm 2012 nhưng đã được sửa chữa và an toàn để bay.

Phát biểu với các phóng viên, quan chức điều hành cấp cao của Malaysia Airlines, Ahmad Jauhari Yahya cho hay: "Máy bay đã bị hỏng phần cánh. Chiếc máy bay này đã được phía Boeing sửa chữa và được nhiều cấp có thẩm quyền thông qua. Máy bay này an toàn để bay".

Cờ hiệu của hãng hàng không Malaysia Airlines tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur. Ảnh: Reuters


Hiện vẫn chưa rõ vị trí máy bay mất tích và cũng chưa tìm thấy mảnh vỡ của chiếc máy bay. Tuy nhiên, nguồn tin từ phía Malaysia và Việt Nam cho hay đã tìm thấy các vết dầu loang gần nơi liên lạc được với máy bay trước khi nó mất tích.

Trong khi đó, giới chức Malaysia cũng đang điều tra khả năng viên phi công đã nỗ lực quay trở lại Kuala Lumpur sau khi dữ liệu từ radar cho thấy máy bay đã thay đổi lộ trình.


TN (Theo AFP)
Bộ Quốc phòng huy động các lực lượng tìm kiếm máy bay Malaysia
Bộ Quốc phòng huy động các lực lượng tìm kiếm máy bay Malaysia

Ngay sau khi nhận được thông tin máy bay của hãng hàng không Malaysia bị mất tích, Bộ Quốc phòng Việt Nam đã huy động 17 máy bay, 35 tàu các loại của các lực lượng Phòng không - Không quân, Hải quân, Cảnh Sát biển, Biên phòng đến các khu vực tìm kiếm...

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN