Máy bay do thám Predator của Mỹ bị rơi

Không quân Mỹ ngày 31/10 xác nhận một máy bay không người lái Predator của lực lượng này đã bị rơi gần một căn cứ quân sự ở bang New Mexico một ngày trước một cuộc diễn tập quân sự.

Một chiếc MQ-1 Predator. Ảnh: wikipedia.org


Thông báo cho biết tai nạn xảy ra ngày 30/10 tại trận địa tên lửa White Sands của căn cứ không quân Holloman gần thành phố Alamogordo song không gây thiệt hại về người và của dưới mặt đất. Căn cứ này thuộc Bộ Chỉ huy Không chiến, phụ trách cung cấp các máy bay trực chiến Airmen, F-22 Raptor, huấn luyện các phi công và người điều hành thiết bị cảm biến của các máy bay MQ-1 Predator và MQ9-Reaper. Nguyên nhân rơi máy bay hiện đang được điều tra.

Được nghiên cứu và phát triển từ đầu thập niên 1990 của thế kỷ trước, MQ-1 Predator là loại máy bay không người lái được sử dụng chủ yếu trong các chiến dịch do thám của Không quân Mỹ và Cơ quan Tình báo trung ương Mỹ (CIA). Với nhiệm vụ này, MQ-1 Predator được trang bị những máy quay và hệ thống cảm biến tối tân.

Tuy nhiên, sau đó, để phục vụ tốt hơn cho tác chiến trên mặt đất, nó được cải tiến mang theo thêm hai tên lửa không đối đất AGM-114 “HellFire”, một loại tên lửa chống tăng cực mạnh, cùng một số vũ khí khác. Đây là loại máy bay đã được sử dụng chủ yếu trong các chiến dịch của Mỹ ở rất nhiều quốc gia như Afghanistan, Pakistan, Bosnia, Serbia, Iraq, Yemen, Libya và Somalia.


TTXVN/Tin tức
Rơi máy bay du lịch, 11 người chết
Rơi máy bay du lịch, 11 người chết

Đêm 19/10, một máy bay chở du khách nhảy dù đã rơi xuống khu vực Temploux thuộc tỉnh Namur ở phía Nam của Bỉ, làm toàn bộ 10 du khách và một phi công thiệt mạng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN