Máy bay của Southwest Airlines hạ cánh khẩn cấp tại La Habana

Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, ngày 5/3, một chuyến bay của hãng hàng không Southwest Airlines (Mỹ) đã phải hạ cánh khẩn cấp tại sân bay quốc tế José Martí ở thủ đô La Habana của Cuba.

Chú thích ảnh
Máy bay của hãng hàng không Southwest Airlines tại sân bay quốc tế Midway ở Chicago, bang Illinois. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Tập đoàn Hàng không Dân dụng Cuba (CACSA) cho biết, khoảng 12h05 (giờ địa phương), chiếc máy bay Boeing 737 thực hiện chuyến bay mang số hiệu SWA 3923 - khởi hành từ thủ đô La Habana, dự kiến hạ cánh tại thành phố Fort Lauderdale, bang Florida (Mỹ) - đã gặp sự cố kẹt động cơ ngay sau khi cất cánh.

Ngay khi phát hiện lỗi động cơ, phi hành đoàn đã tiến hành các bước cần thiết trong trường hợp khẩn cấp, theo đó hạ cánh tại sân bay José Martí. Theo CACSA, các hành khách trên chuyến bay đã được sơ tán và đảm bảo an toàn.

Người dùng mạng xã hội tại Cuba chia sẻ nhiều hình ảnh chiếc máy bay quay trở lại đường băng sau khi có một số tiếng động lớn. Một số video chia sẻ trên mạng xã hộ cho thấy cabin máy bay ngập khói, đèn khẩn cấp được bật, trong khi xe cứu hỏa, cứu thương và các lực lượng hỗ trợ khác có mặt tại hiện trường.

Hãng hàng không Southwest Airlines đã đưa ra một tuyên bố cho biết hãng đang làm việc với nhà chức trách địa phương để làm rõ sự cố, trong khi tập trung đảm bảo an toàn cho hành khách và phi hành đoàn.

Mai Phương (TTXVN)
Nhật Bản: Máy bay hạ cánh khẩn cấp do có đe dọa đánh bom
Nhật Bản: Máy bay hạ cánh khẩn cấp do có đe dọa đánh bom

Sáng 7/1, chuyến bay nội địa của hãng hàng hàng Jetstar Japan Co. (Nhật Bản) đã phải hạ cánh khẩn cấp xuống Sân bay quốc tế Chubu Centrair ở tỉnh Aichi sau khi có đe dọa đánh bom. Bộ Giao thông Vận tải Nhật Bản và cảnh sát địa phương đã xác nhận thông tin trên. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN