Máy bay của Air Canada phải hạ cánh khẩn cấp

Sáng 31/12, một máy bay chở 332 hành khách và 19 thành viên phi hành đoàn của hãng hàng không Air Canada đã phải đổi lịch trình và hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay quốc tế Calgary của Canada sau khi bay qua vùng nhiễu loạn không khí cực mạnh.


Máy bay Air Canada. Ảnh minh họa.

Phóng viên TTXVN tại Canada đưa tin, chiếc Boeing 777 mang số hiệu AC-088 bay từ thành phố Thượng Hải của Trung Quốc tới Toronton của Canada đã buộc phải chuyển hướng trên vùng trời phía Bắc tỉnh bang British Colombia trước khi hạ cánh khẩn cấp xuống Calgary.

Ít nhất 21 người trên máy bay, trong đó có 3 trẻ em, đã bị thương và được đưa ngay tới các bệnh viện trong thành phố. Tuy nhiên, theo người phát ngôn Sở y tế khẩn cấp Calgary, không có nạn nhân nào bị nguy hiểm đến tính mạng.

Trong tuyên bố ngay sau sự cố trên, nữ phát ngôn của Air Canada Isabelle Arthur cho biết máy bay hạ cánh lúc 15h23’ ngày 30/12 (theo giờ địa phương) tức 3h23’sáng 31/12 (theo giờ Việt Nam). Các dữ liệu ghi lại cho thấy máy bay đã bị chao liệng mạnh và thay đổi tốc độ đột ngột nhiều lần khi bay qua vùng nhiễu loạn không khí.

Ban An toàn Giao thông thông báo đã điều nhóm điều tra viên tới sân bay Calgary ngay sau khi máy bay hạ cánh để phối hợp với Air Canada điều tra vụ việc. Theo lịch trình trước đó, chiếc Boeing 777 mang số hiệu AC-088 sẽ hạ cánh xuống sân bay quốc tế Toronto vào 19h10’ ngày 30/12 (theo giờ địa phương), tức 7h10’ sáng 31/12 (theo giờ Việt Nam). Một số hành khách trên máy bay cho biết mọi người đã rất hoảng sợ khi sự việc xảy ra, song toàn bộ tổ lái và tiếp viên đã xử lý rất nhanh và chuyên nghiệp.

TTG (TTXVN/Tin Tức)
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN