Mặt trận Al-Nusra chiếm nhiều căn cứ của phe nổi dậy Syria

Sau một đêm giao tranh ác liệt tại phía Tây Bắc Syria, tổ chức Mặt trận Al-Nusra có quan hệ với mạng lưới khủng bố quốc tế Al-Qaeda đã chiếm được nhiều căn cứ và vũ khí của nhóm phiến quân "Sư đoàn 13", vốn chiến đấu dưới ngọn cờ của Quân đội Syria Tự do được phương Tây hậu thuẫn.

Một em nhỏ Syria bị thương trong một cuộc không kích ở thị trấn Douma, đông bắc Damascus, Syria ngày 16/6/2015. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo Reuters, ngày 13/3, Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết thông tin trên, đồng thời theo SOHR, Mặt trận Al-Nusra cũng đã bắt giữ hàng chục thành viên cùng nhiều tên lửa chống tăng do Mỹ sản xuất của nhóm trên - một trong những nhóm đối lập tại Syria được nhận viện trợ quân sự từ nước ngoài. Cả Mặt trận Al-Nusra lẫn Sư đoàn 13 đều cáo buộc tấn công vào các căn cứ của nhau.

Vụ đụng độ trên diễn ra hai tuần sau khi lệnh ngừng bắn ở Syria có hiệu lực, và chỉ một ngày trước thềm cuộc hòa đàm tại Geneva giữa chính phủ của Tổng thống Bashar al-Assad và lực lượng đối lập.

TTXVN/Tin Tức
Phiến quân bắn rơi MiG 21 Syria
Phiến quân bắn rơi MiG 21 Syria

Trong ngày 12/3, các tay súng có vũ trang đã bắn rơi một chiếc máy bay chiến đấu MiG 21 của quân chính phủ Syria ở tỉnh miền Trung Hama.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN