Maroc thu giữ hơn 4 tấn cần sa trong cuộc truy bắt các ca nô khả nghi

Lực lượng Bảo vệ bờ biển Maroc đã thu giữ tổng cộng hơn 4 tấn cần sa trên một số ca nô tại vùng biển gần thành phố Assila, miền Bắc Maroc.

Theo Đài Phát thanh quốc gia Maroc ngày 16/8, số cần sa nói trên được thu giữ sau khi lực lượng bảo vệ biển nước này phát hiện một số cano đang di chuyển với tốc độ cao và có nhiều dấu hiệu khả nghi. Các lực lượng an ninh đã tiến hành cuộc truy bắt các cano này. 

Bất chấp những nỗ lực trong nhiều năm qua của Chính phủ Maroc nhằm triệt phá các nông trại trồng cần sa, nước này vẫn nơi sản xuất cần sa lớn nhất thế giới. 

Theo báo cáo của Văn phòng Liên hợp quốc về phòng chống ma túy cũng như Báo cáo về tội phạm ma túy thế giới năm 2016, Maroc là nước đứng đầu thế giới trong danh sách 129 nước sản xuất cần sa giai đoạn 2009-2014, tiếp đến là Afghanistan, Liban, Ấn Độ và Pakistan.

Lan Phương (TTXVN)
Tòa án Mexico yêu cầu quy định rõ ràng về sử dụng cần sa chữa bệnh
Tòa án Mexico yêu cầu quy định rõ ràng về sử dụng cần sa chữa bệnh

Trong 6 tháng tới, Bộ Y tế Mexico phải ban hành các quy định cụ thể về việc sử dụng cần sa trong chữa bệnh. Đây là một phần trong quyết định ngày 14/8 của Tòa án Tối cao Mexico nhằm ủng hộ việc cho phép các bác sĩ sử dụng thuốc được chiết xuất từ hoạt chất THC có trong cần sa để điều trị bệnh động kinh ở trẻ em.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN