Malaysia yêu cầu cách ly bắt buộc quan chức đi công tác nước ngoài về

Malaysia đã áp dụng Chỉ thị cấp bộ mới về việc cách ly bắt buộc đối với các bộ trưởng đi công tác nước ngoài về.

Chú thích ảnh
Người dân di chuyển trên đường phố tại Kuala Lumpur, Malaysia, ngày 31/1/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Theo đó, các bộ trưởng trở về từ nước ngoài phải trải qua thời gian tối thiểu là 3 ngày theo dõi hoặc giám sát tại nhà cho đến khi không có khả năng gây nguy hiểm cho cộng đồng. Chỉ thị này có hiệu lực từ ngày 9/2 đến ngày 1/8 tới. 

Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, Chỉ thị mới được xây dựng dựa trên Đạo luật Phòng chống và Kiểm soát bệnh truyền nhiễm (Đạo luật 342) và được Bộ trưởng Y tế, Tiến sĩ Adham Baba ký phê chuẩn. Tuy nhiên, những người Malaysia trở về từ nước ngoài bắt buộc phải cách ly 10 ngày nếu chưa thực hiện xét nghiệm COVID-19.

* Myanmar ngày 8/2 đã cho phép mở cửa trở lại chùa chiền cho công chúng nhưng hạn chế số người viếng thăm sau khi tạm thời đóng cửa các địa điểm tâm linh này nhằm ngăn chặn đại dịch COVID-19. 

Theo thông báo của Bộ Các vấn đề tôn giáo và văn hóa, quyết định trên được đưa ra sau khi nước này phần nào đã kiểm soát được đợt bùng phát dịch COVID-19 nhờ các biện pháp phòng ngừa, kiểm soát và điều trị hiệu quả. Với sự cho phép của Hội đồng Điều hành Nhà nước dựa trên quy định về y tế trong bối cảnh dịch bệnh, các ngôi chùa trên cả nước, trong đó có chùa Uppatasanti ở Nay Pyi Taw và chùa Shwedagon ở Yangon, được mở cửa trở lại sau 10 tháng phải đóng cửa. 

Thông báo cũng cho biết những người đi lễ chùa phải tuân thủ các hướng dẫn phòng dịch do Bộ Y tế và Thể thao ban hành.

* Chính phủ Nhật Bản đang xem xét khả năng dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp trước thời hạn ở 3 tỉnh, gồm Aichi và Gifu ở miền Trung, và Fukuoka ở miền Tây Nam, trong bối cảnh dịch COVID-19 ở nước này đang có dấu hiệu lắng dịu.

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, phát biểu trong một cuộc họp của đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền, Thủ tướng Suga Yoshihide cho biết số ca nhiễm mới đang giảm và ông có thể sẽ xem xét khả năng dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp trước thời hạn. Giới phân tích cho rằng Thủ tướng Suga Yoshihide có thể đưa ra quyết định chính thức về vấn đề này tại cuộc họp của Ban chỉ đạo ứng phó với dịch COVID-19 của chính phủ vào ngày 12/2 tới.

Chính phủ Nhật Bản đã quyết định ban bố tình trạng khẩn cấp vì dịch COVID-19 ở thủ đô Tokyo và 3 tỉnh lân cận từ ngày 8/1 đến 7/2. Sau đó, phạm vi áp dụng tình trạng khẩn cấp được mở rộng ra 7 tỉnh khác vào ngày 13/1. Hôm 2/2, Thủ tướng Yoshihide Suga đã quyết định dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp ở tỉnh Tochigi, nhưng lại gia hạn tình trạng khẩn cấp ở thủ đô Tokyo và 9 tỉnh, thành khác tới ngày 7/3.

Trong những ngày gần đây có nhiều dấu hiệu cho thấy dịch COVID-19 đã bắt đầu lắng dịu. Ngày 8/2, Nhật Bản ghi nhận thêm 1.216 ca nhiễm mới, giảm 370 ca so với một ngày trước đó. Đây là ngày thứ 2 liên tiếp trong một tuần qua, số ca nhiễm mới ở nước này giảm xuống dưới ngưỡng 2.000 ca/ngày. Trong khi đó, số ca nguy kịch cũng giảm 22 ca so với một ngày trước đó, xuống còn 773 ca. Đáng chú ý, tỉnh Miyagi lần đầu tiên không có thêm ca nhiễm mới kể từ ngày 26/8.

Trần Quyên - Hằng Linh - Đào Thanh Tùng (TTXVN)
Malaysia ghi nhận số ca tử vong do COVID-19 trong ngày cao nhất từ đầu dịch
Malaysia ghi nhận số ca tử vong do COVID-19 trong ngày cao nhất từ đầu dịch

Phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur dẫn nguồn Bộ Y tế Malaysia cho biết trong ngày 8/2, nước này đã ghi nhận số ca tử vong do COVID-19 trong ngày cao nhất từ đầu dịch với 24 ca, nâng tổng số ca không qua khỏi lên 896 người.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN