Malaysia ủng hộ sự lãnh đạo của ASEAN trong việc phát triển Kho dự trữ vật tư y tế 

Thủ tướng Malaysia Ismail Sabri Yaakob ngày 27/10 bày tỏ ủng hộ quyết định dẫn dắt của ASEAN trong việc phát triển Kho dự trữ vật tư y tế ASEAN cho các trường hợp khẩn cấp về y tế công. Sáng kiến này do ASEAN+3, gồm Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc, đề xuất. 

Chú thích ảnh
Thủ tướng Malaysia Ismail Sabri Yaakob. Ảnh: Mạnh Tuân/Pv TTXVN tại Kuala Lumpur

Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, phát biểu tại Hội nghị cấp cao ASEAN+3 lần thứ 24, Thủ tướng Ismail cho biết Malaysia đã xem xét cả hai Kho dự trữ vật tư y tế khu vực ASEAN (RRMS) hiện có và Kho dự trữ vật tư y tế do ASEAN+3 đề xuất và thấy rằng sáng kiến này cần được sắp xếp hợp lý để tránh trùng lặp. Ông Ismail cho hay RRMS nhằm tăng cường năng lực, khả năng phục hồi và sự sẵn sàng của khu vực để ứng phó hiệu quả với các tình huống khẩn cấp về y tế công trong tương lai. Ông nhấn mạnh: “Trong trường hợp sức mạnh tổng thể là khó nắm bắt và không thể tránh được sự trùng lặp, Malaysia sẽ khuyến khích các đối tác của ASEAN+3 hỗ trợ cho RRMS hiện có.

Trong bài phát biểu, ông Ismail cũng đề cập vấn đề an ninh mạng, hối thúc ASEAN+3 công nhận tầm quan trọng của môi trường mạng an toàn và liền mạch như một lĩnh vực ưu tiên chính của nền kinh tế số. Theo đó, các quốc gia thành viên và các đối tác buộc phải phát triển các biện pháp mạnh mẽ và hướng tới tương lai để đảm bảo rằng khu vực này không dễ bị tấn công. Ông khẳng định Malaysia sẵn sàng hợp tác với đối tác trong ASEAN+3, đồng thời cho biết Cơ quan an ninh mạng “CyberSecurity Malaysia” là cơ quan chuyên về an ninh mạng quốc gia, có thể đóng góp rất nhiều vào việc nâng cao bối cảnh an ninh mạng trong khu vực.

Hội nghị cấp cao ASEAN+3 lần thứ 24 được tổ chức bên lề Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 38 và 39 và các Hội nghị cấp cao liên quan khác, diễn ra từ ngày 26-28/10 dưới sự chủ trì của Brunei theo hình thức trực tuyến.

Hằng Linh (TTXVN)
Singapore đề xuất ASEAN-Nhật Bản mở rộng hợp tác
Singapore đề xuất ASEAN-Nhật Bản mở rộng hợp tác

Ngày 27/10, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long cho rằng Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Nhật Bản đã đi được một chặng đường dài kể từ khi quan hệ đối thoại được thiết lập vào năm 1973 và hai bên cần tiếp tục mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực mới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN