Malaysia thu giữ 106 tấn rác thải điện tử nguy hiểm

Ngày 26/6, nhà chức trách Malaysia cho biết lực lượng chức năng nước này đã thu giữ 106 container rác thải điện tử nguy hiểm trong 3 tháng (từ ngày 21/3 đến ngày 19/6), đồng thời triệt phá một nhóm chuyên nhập khẩu chất thải bất hợp pháp.

Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường bền vững Malaysia, ông Nik Nazmi Nik Ahmad, cho biết các container sẽ được gửi trả lại quốc gia xuất xứ. Ông không cung cấp thông tin chi tiết về nơi xuất xứ, song cho biết số hàng trên có liên quan đến một nhóm nhập khẩu bất hợp pháp.

Phát biểu với báo giới sau khi kiểm tra các container bị tịch thu tại Port Klang, phía Tây thủ đô Kuala Lumpur, ông Ahmad cho biết: “Nhóm này sử dụng tài liệu giả để nhập khẩu rác thải”.

Các vụ thu giữ nói trên được thực hiện nhờ thông tin từ tổ chức Mạng lưới hành động Basel (BAN), có trụ sở tại Seattle (Mỹ), nhằm ngăn chặn việc đổ rác thải độc hại của các quốc gia công nghiệp hóa, giàu có.

Thống kê cho thấy hàng chục triệu tấn rác thải điện tử được sản xuất trên toàn cầu mỗi năm và nhiều thiết bị, đồ dùng bị loại bỏ có thể làm rò rỉ kim loại nặng, nhựa và các hóa chất độc hại khác. Nhiều quốc gia, trong đó có Malaysia, đã cấm nhập khẩu rác điện tử, mặc dù việc vận chuyển bất hợp pháp vẫn còn là một vấn đề.

Theo Liên hợp quốc (LHQ), trong năm 2022, thế giới đã thải ra 62 triệu tấn rác điện tử và chỉ gần 25% trong số này được tái chế. Nhiều quốc gia giàu có gửi rác thải điện tử ra nước ngoài, đặc biệt là tới các quốc gia nghèo hơn vì giá rẻ hơn và giúp đáp ứng các mục tiêu tái chế. Tuy nhiên, điều này làm tăng rủi ro về sức khỏe và môi trường ở những quốc gia nhập khẩu.

Malaysia đã chứng kiến sự gia tăng mạnh mẽ việc nhập khẩu rác thải điện tử bất hợp pháp trong những năm gần đây. Bà Mageswari Sangaralingam, thành viên nhóm môi trường Friends of the Earth, cảnh báo quốc gia Đông Nam Á này đang ngày càng trở thành "bãi rác thải nhựa và điện tử từ các nước giàu".

Bích Liên (TTXVN)
Đề xuất các giải pháp xử lý rác thải điện tử
Đề xuất các giải pháp xử lý rác thải điện tử

Sự bùng nổ của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư cùng sự đổi mới sáng tạo công nghệ khiến việc sản xuất các thiết bị điện, điện tử phát triển mạnh mẽ, nhu cầu thay đổi các sản phẩm điện, điện tử ngày càng cao dẫn đến gia tăng lượng lớn rác điện tử. Việt Nam cũng không ngoại lệ khi lượng rác thải điện tử trong nước ngày càng tăng, tạo áp lực đối với công tác xử lý loại chất thải đặc thù này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN