Malaysia tăng mức phạt đối với người vi phạm lệnh kiểm soát đi lại

Ngày 25/2, trang điện tử Công báo liên bang (e-Federal Gazette) của Malaysia đã đăng tải bản cập nhật mới nhất Sắc lệnh khẩn cấp về phòng ngừa và kiểm soát các bệnh truyền nhiễm 2021, trong đó quy định từ ngày 11/3, những người vi phạm Lệnh kiểm soát đi lại (MCO) có thể bị phạt tới 10.000 ringgit (gần 2.500 USD), cao gấp 10 lần so với mức phạt tối đa trước đây.

Chú thích ảnh
Cảnh sát kiểm tra giấy tờ tại một trạm kiểm soát ở Kuala Lumpur, Malaysia, ngày 13/1/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, trước làn sóng thứ ba dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 bùng phát mạnh mẽ từ cuối tháng 9/2020, Chính phủ Malaysia đã quyết định áp dụng MCO 2.0 từ ngày 13/1. Tuy nhiên, số người vi phạm quy định này hàng ngày vẫn ở mức 3 con số và là một trong những nguyên nhân khiến tình hình dịch bệnh tại Malaysia chưa được cải thiện rõ rệt.

Với mức phạt tối đa tăng gấp 10 lần, cơ quan chức năng Malaysia kỳ vọng quy định mới này sẽ có tác dụng răn đe, khiến người dân thực hiện nghiêm chỉnh quy trình hoạt động tiêu chuẩn (SOP), góp phần hạn chế và ngăn chặn việc lây lan dịch COVID-19 tại quốc gia Đông Nam Á này. 

Cùng ngày, trong cuộc họp báo thường nhật, Bộ trưởng Cấp cao kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Ismail Sabri Yaakob cho biết Chính phủ Malaysia cho phép tổ chức các cuộc hội họp, hội nghị, hội thảo và triển lãm tại các bang áp dụng MCO kể từ ngày 5/3 trong điều kiện tuân thủ SOP một cách chặt chẽ, trong đó số người tham dự tối đa bằng 25% công suất phòng họp hoặc không quá 250 người. Cùng với đó, các nghệ sỹ biểu diễn đường phố cũng được phép hoạt động trở lại.

Ngày 25/2, quốc gia Đông Nam Á này ghi nhận 1.924 ca mắc mới, mức thấp nhất kể từ ngày 4/1 tới nay, cùng 12 trường hợp tử vong. Hiện Malaysia đã ghi nhận tổng cộng 293.698 người mắc COVID-19, đứng thứ 3 ở Đông Nam Á về số ca mắc sau Indonesia và Philippines, trong đó có 1.110 ca tử vong và 263.761 người đã bình phục.

Trước đó một ngày, Malaysia đã chính thức khởi động giai đoạn đầu của Kế hoạch tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19. Với nguồn cung vaccine từ 6 nhà sản xuất khác nhau, quốc gia Đông Nam Á dự kiến sẽ hoàn thành kế hoạch này vào đầu năm 2022 với 100% dân số được chủng ngừa.

* Hãng Kyodo ngày 25/2 đưa tin Chính phủ Nhật Bản đã quyết định dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp tại 5 tỉnh ở phía Tây thủ đô Tokyo vào cuối tháng này, sớm hơn 1 tuần so với kế hoạch trước đó. Nước này cũng sẽ xem xét nối lại chương trình trợ cấp nhằm thúc đẩy du lịch nội địa ở một số khu vực sau khi tình trạng khẩn cấp được dỡ bỏ hoàn toàn.

Trao đổi với báo giới, Bộ trưởng Du lịch Kazuyoshi Akaba cho biết ý tưởng về khả năng tái khởi động chiến dịch "Go To Travel" được đưa ra sau khi Nhật Bản quyết định dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp đối với 5 ở phía Tây thủ đô Tokyo gồm Osaka, Kyoto, Hyogo, Aichi và Gifu vào cuối tháng này vì tình hình dịch bệnh được cải thiện và không còn nghiêm trọng. Lực lượng đặc trách các biện pháp chống dịch của chính phủ sẽ thông qua lần cuối cùng kế hoạch này vào ngày 26/2 sau khi lắng nghe ý kiến của các chuyên gia y tế.

Fukuoka cũng đã yêu cầu chính phủ đưa tỉnh Tây Nam này ra khỏi danh sách tình trạng khẩn cấp, song chưa có quyết định nào được đưa ra. Một số chuyên gia y tế cho rằng cần phải đánh giá thêm tình hình vì tỷ lệ lấp đầy giường bệnh vẫn ở mức cao. Theo kế hoạch, tình trạng khẩn cấp lần thứ hai ở Nhật Bản được gia hạn đến ngày 7/3 tới.

Không giống như tình trạng khẩn cấp đầu tiên được ban hành vào mùa Xuân năm ngoái, biện pháp này hiện chỉ áp dụng đối với thủ đô Tokyo và một số khu vực khác của đất nước vốn chứng kiến sự gia tăng trở lại các ca mắc COVID-19. Chính phủ cũng chưa quyết định về việc chấm dứt tình trạng khẩn cấp đối với Tokyo và các tỉnh lân cận gồm Kanagawa, Chiba và Saitama vào ngày 7/3 tới.

Mạnh Tuân - Phương Oanh (TTXVN)
Malaysia triển khai chương trình tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19
Malaysia triển khai chương trình tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19

Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, ngày 24/2, Malaysia bắt đầu triển khai Chương trình tiên chủng quốc gia vaccine ngừa bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 với sự kiện Thủ tướng Muhyiddin Yassin là người được nhận mũi tiêm đầu tiên vào lúc 15h00 cùng ngày.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN