Malaysia sẽ mở lại đại sứ quán tại Bình Nhưỡng, xóa bỏ căng thẳng vụ Kim Chol

Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad cho biết nước này sẽ mở lại đại sứ quán tại Bình Nhưỡng, một động thái chấm dứt tranh cãi ngoại giao về vụ sát hại công dân Triều Tiên có tên trên hộ chiếu là Kim Chol tại thủ đô Kuala Lumpur hồi năm ngoái.

Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad. Ảnh: EPA-EFE/TTXVN

Trong cuộc trả lời phỏng vấn với tờ Nikkei Asian Review được công bố ngày 11/6 nhân chuyến thăm Nhật Bản, ông Mahathir Mohamad nêu rõ Malaysia sẽ mở lại đại sứ quán tại Triều Tiên.

Quan hệ từng mật thiết giữa Malaysia và Triều Tiên đã trở nên căng thẳng sau khi người Triều Tiên có tên trên hộ chiếu là Kim Chol, được cho là ông Kim Jong-nam, người anh cùng cha khác mẹ của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un bị sát hại tại sân bay Kuala Lumpur hồi tháng 2/2017.

Động thái trên diễn ra một ngày trước cuộc gặp thượng đỉnh lịch sử giữa nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Singapore. Hai nhà lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên đã hội đàm và sau đó ra tuyên bố chung, trong đó Tổng thống Mỹ cam kết “đảm bảo an ninh” cho Triều Tiên, trong khi nhà lãnh đạo Kim Jong-un tái khẳng định cam kết kiên định phi hạt nhân hóa hoàn toàn Bán đảo Triều Tiên.

TTXVN/Báo Tin tức
Nhật Bản và Malaysia cam kết hợp tác trong vấn đề Triều Tiên
Nhật Bản và Malaysia cam kết hợp tác trong vấn đề Triều Tiên

Ngày 12/6, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và người đồng cấp Malaysia Mahathir Mohamad hiện đang ở thăm Tokyo nhất trí hợp tác giải quyết vấn đề phát triển hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên, cũng như việc công dân Nhật Bản bị bắt cóc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN