Malaysia muốn COC sớm được hoàn tất

Bộ trưởng Ngoại giao Malaysia Anifah Aman ngày 20/5 tuyên bố Malaysia hy vọng Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Trung Quốc có thể hoàn tất thỏa thuận khung về Bộ Quy tắc ứng xử trên Biển Đông (COC) vào cuối năm 2017.

Ngoại trưởng các nước ASEAN tại một cuộc họp ở Manila, Philippines. Ảnh: AFP/TTXVN

Bộ trưởng Anifah đánh giá những kết quả mà các bên đạt được cho đến nay là tích cực. Ông cho rằng một khi được hoàn tất, thỏa thuận khung về COC cần được công khai, để khẳng định rằng mọi vấn đề được chính các nhà lãnh đạo và các bộ trưởng có liên quan nhất trí.

Mặc dù COC không có tính chất ràng buộc về mặt pháp lý, song đây sẽ là nguyên tắc chỉ đạo về an ninh và hòa bình đối với các bên có liên quan.

Trước đó, các quan chức cấp cao của ASEAN và Trung Quốc đã hoàn tất đàm phán về dự thảo thỏa thuận khung cho COC tại Quý Châu (Trung Quốc) ngày 18/5.

Dự thảo này sẽ được trình lên Hội nghị Bộ trưởng ASEAN - Trung Quốc xem xét. Dự kiến nhóm làm việc chung về COC sẽ có buổi gặp tại Philiipines vào tháng 9 tới.

Việc thông qua nội dung dự thảo khung COC là bước khởi đầu cho tiến trình đàm phán tiếp theo về xây dựng văn kiện COC, góp phần duy trì hoà bình và ổn định ở khu vực.

TTXVN/Tin Tức
ASEAN, Trung Quốc đạt tiến triển về COC
ASEAN, Trung Quốc đạt tiến triển về COC

Quyền Ngoại trưởng Philippines Enrique Manalo ngày 4/4 cho biết ASEAN và Trung Quốc đã đạt tiến triển trong các cuộc đàm phán về Bộ Quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông (COC).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN