Malaysia không có ý định cắt đứt quan hệ ngoại giao với Triều Tiên

Thủ tướng Malaysia ngày 8/3 khẳng định nước này không hề có kế hoạch cắt quan hệ ngoại giao với CHDCND Triều Tiên sau những căng thẳng liên quan đến cái chết của công dân Kim Chol, được cho là anh cùng cha khác mẹ Kim Jong-nam của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Thủ tướng Malaysia Najib Razak. Ảnh: Reuters

Phát biểu trước quốc hội, Thủ tướng Najib Razak khẳng định: “Chúng ta là quốc gia thân thiện với họ”. Ông Najib đồng thời cho biết không có mối đe dọa nghiêm trọng đến sự an toàn của 11 công dân Malaysia hiện đang ở trên lãnh thổ Triều Tiên. Được biết vào ngày 7/2, Triều Tiên đã ra lệnh không cho phép các công dân Malaysia tại lãnh thổ nước này được xuất cảnh.

Ngày 13/2, công dân Triều Tiên mang hộ chiếu ngoại giao có tên Kim Chol đã bị sát hại tại sân bay Kuala Lumpur. Sau đó, Triều Tiên phủ nhận kết quả điều tra của Malaysia rằng ông Kim Chol bị đầu độc, thay vào đó Bình Nhưỡng khẳng định ông Kim Chol qua đời vì đau tim. Malaysia đã đưa ra kết luận rằng ông Kim Jong-nam qua đời do bị tấn công bởi thuốc độc thần kinh VX.

Do vậy, Thủ tướng Najib cũng nhấn mạnh: “Chúng ta không hề muốn tranh cãi với họ nhưng khi một vụ án xảy ra, đặc biệt có liên quan tới việc sử dụng vũ khí hóa học trên lãnh thổ Malaysia, thì chúng ta có trách nhiệm bảo vệ lợi ích của công dân Malaysia”.


Liên hợp quốc đã đề nghị Malaysia và Triều Tiên cũng giải quyết các khác biệt hiện nay qua kênh ngoại giao.

Hà Linh (Theo Reuters)
Malaysia phục bắt nghi can ẩn náu trong đại sứ quán Triều Tiên
Malaysia phục bắt nghi can ẩn náu trong đại sứ quán Triều Tiên

Ngày 7/3, Cảnh sát trưởng Malaysia Khalid Abu Bakar cho biết nước này sẽ chờ thẩm vấn các nghi phạm được cho là đang ẩn náu trong Đại sứ quán Triều Tiên trong nghi án sát hại ông Kim Jong-nam, anh cùng cha khác mẹ với lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN