Malaysia khánh thành cây cầu dài nhất Đông Nam Á

Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, tối 1/3, Thủ tướng Malaysia Najib Tun Razak đã khai trương cầu Penang thứ hai, dài nhất Đông Nam Á.

Trước hơn 10.000 người chứng kiến sự kiện lịch sử của Malaysia này, ông Razak đã mô tả cây cầu mới là một dự án mang tính biểu tượng và sẽ tiếp tục là niềm tự hào cho tất cả người dân. Sau lời phát biểu chính thức thông cầu của Thủ tướng Razak là màn pháo hoa chào mừng cây cầu mang tên Quốc vương Abdul Halim Mu’adzam Shah.

Hình ảnh cây cầu dài nhất Đông Nam Á trong đêm. Ảnh: TheMalaymailonline


Với tổng chiều dài 24 km, trong đó phần bắc qua eo biển dài 17 km, cây cầu này nối từ thị trấn Batu Kawan (Ba-tu Ca-oan) trên đất liền tới thị trấn Batu Maung trên đảo, sẽ kích thích tăng trưởng kinh tế bang Penang cũng như góp phần phát triển kinh tế - xã hội của khu vực hành lang kinh tế phía Bắc.

Cầu Abdul Halim Mu’adzam Shah được xây dựng trong 5 năm với tổng chi phí 4,5 tỷ RM (gần 1,5 tỷ USD). Bên cạnh thiết kế thân thiện với môi trường, cầu có thể chịu được chấn động lên đến 8,2 độ Richter ở khoảng cách 300 km từ tâm chấn của trận động đất. Với hai làn đường ô tô và một làn xe máy, công suất 100.000 xe/ngày của cây cầu này sẽ giúp giảm 25% lưu lượng xe trên cầu Penang cũ. Cầu Penang thứ nhất, cách cầu mới 8 km, được đưa vào sử dụng năm 1985 sau ba năm xây dựng. Cầu có chiều dài 13,5 km và công suất 155.000 xe/ngày.


TTXVN/Tin tức
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN