Malaysia họp Hội đồng An ninh Quốc gia hằng ngày để xử lý dịch COVID-19

Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, ngày 7/10, Thủ tướng Malaysia Muhyiddin Yassin đã chủ trì cuộc họp trực tuyến đặc biệt của Hội đồng An ninh Quốc gia, quyết định Hội đồng này sẽ nhóm họp hằng ngày để bàn về các vấn đề của đại dịch COVID-19.

Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 tại Kuala Lumpur, Malaysia. Ảnh: AFP/TTXVN

Bộ trưởng Cao cấp kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia  Ismail Sabri Yaakob phụ trách vấn đề an ninh đã thông báo quyết định trên tại cuộc họp báo trực tuyến cùng ngày. Ông Yaakob cho biết thêm tại cuộc họp này, Hội đồng An ninh Quốc gia đã thống nhất tăng cường quản lý biên giới quốc gia, đặc biệt là biên giới ở vùng bờ biển phía Đông bang Sabah. Ngoài ra, Malaysia cũng sẽ tăng cường nhân viên chấp pháp cùng các nguồn lực liên quan để ngăn chặn người nước ngoài nhập cảnh trái phép.

Nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19, kể từ 0h ngày 9/10, Malaysia sẽ áp dụng Lệnh Hạn chế di chuyển có điều kiện (CMCO) tại 3 “vùng đỏ” (đang có trên 40 ca mắc COVID-19) ở bang Sabah là Sandakan, Papar, Tuaran và 1 “vùng đỏ’ thuộc bang Selangor là Klang. Với quyết định này, mọi hoạt động ra vào các “vùng đỏ” nêu trên đều bị cấm, mỗi gia đình chỉ có 2 thành viên được phép ra ngoài mua lương thực và nhu yếu phẩm, hoạt động của các dịch vụ thiết yếu như hàng ăn, cửa hàng tạp hóa, bách hóa… giới hạn trong phạm vi từ 6h sáng tới 6h tối…

Theo thông báo của Bộ Y tế Malaysia, ngày 7/10, nước này ghi nhận 489 ca mắc COVID-19 mới, trong đó 487 ca lây nhiễm trong cộng đồng. Như vậy đến nay, Malaysia có tổng cộng 13.993 ca mắc COVID-19, trong đó 10.504 ca được chữa khỏi, chiếm 75,04% và 141 ca tử vong, tương đương 1,007%.

* Cùng ngày, thủ đô Brussels của Bỉ đã triển khai biện pháp hướng tới khôi phục lại lệnh phong tỏa khi chính quyền khu vực thành phố ra lệnh đóng cửa các quán cafe và quán bar trong vòng 1 tháng. 
Cụ thể, các nhà hàng phục vụ thực khách tại bàn sẽ vẫn hoạt động, song các quán bar và uống rượu tại nơi công cộng sẽ bị cấm cho đến ngày 8/11. 

Đây là lần thứ hai, thủ đô Brussels áp đặt biện pháp như vậy sau khi lệnh phòng tỏa đầu tiên đã giúp làm giảm số ca lây nhiễm. Tuy nhiên, số ca nhiễm mới cũng như số ca bệnh nặng trong số các ca nhập viện, lại đang gia tăng, và chính quyền khu vực đang phải siết chặt các quy định phòng chống dịch. 
Chính phủ Bỉ đã ra lệnh đóng cửa các quán cafe và quán bar từ 23h, tuy nhiên, người đứng đầu khu vực thành phố Brussels Rudi Vervoort cho rằng biện pháp này là chưa đủ. 

Trong tuần qua, trên toàn nước Bỉ ghi nhận trung bình 2.500 ca nhiễm mới/ngày, tăng khoảng 57% so với tuần trước đó. Số ca nhập viện cũng tăng 25,7% trong khi có hơn 11 người tử vong mỗi ngày. 
Bỉ hiện là một trong những nước chịu tác động mạnh của dịch COVID-19 với 10.092 ca tử vong trong tổng số 134.291 ca nhiễm.

* Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, giới chức y tế Ai Cập ngày 7/10 đã lên tiếng trấn an người dân không cần tích trữ những loại thuốc điều trị bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, đồng thời khẳng định quốc gia Bắc Phi này có đủ thuốc để sẵn sàng đáp ứng nhu cầu trong nước.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế điều trị cho bệnh nhân mắc COVID-19 tại một bệnh viện ở Cairo, Ai Cập. Ảnh: AFP/TTXVN

Cố vấn các vấn đề y tế của Thủ tướng Ai Cập, ông Hossam Al-Masry cho biết Ai Cập hiện có khoảng 2,5 triệu liều khoáng sinh Azithromycin và 5,2 triệu liều Paracetamol, nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân trong trường hợp cần thiết. Cơ quan Quản lý Dược phẩm Ai Cập (EDA) cũng đang phối hợp cùng một số công ty dược phẩm để đảm bảo nguồn cung thuốc men. Hiện phác đồ điều trị của Ai Cập đối với bệnh COVID-19 bao gồm thuốc Paracetamol, Tamiflu, Azithromycin và một số loại thuốc chống sốt rét khác.

Trước đó, Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah El-Sisi đã lên tiếng kêu gọi ngành y tế nước này sẵn sàng đối phó với làn sóng COVID-19 thứ hai có thể xảy ra, đặc biệt khi các trường học công tại Ai Cập chuẩn bị mở cửa trở lại vào ngày 17/10 tới. Theo ông, các cơ sở giáo dục cần đảm bảo mức độ an toàn cao nhất cho học sinh, bên cạnh việc duy trì tiến độ dạy học. 

Trong bối cảnh nhiều quốc gia trên thế giới chứng kiến số ca mắc COVID-19 gia tăng trở lại, giới chức Ai Cập liên tục đưa ra những khuyến cáo đề phòng dịch COVID-19 tái bùng phát mạnh. Bộ Y tế Ai Cập đã triển khai kế hoạch để cùng chung sống với dịch bệnh và kêu gọi người dân tiếp tục tuân thủ các biện pháp phòng ngừa dịch COVID-19, trong đó có thực hiện giãn cách xã hội và đeo khẩu trang nơi công cộng. Đến thời điểm này, Ai Cập đang áp dụng chính sách những bệnh nhân mắc COVID-19 nhẹ sẽ được cách ly và điều trị tại nhà. Các trường hợp nặng hơn sẽ được chữa trị tại bệnh viện cách ly. 

Tính đến nay, Ai Cập đã ghi nhận tổng cộng 103.902 trường hợp mắc COVID-19, trong đó có 6.001 ca tử vong.

Minh Châu-Việt Khoa (TTXVN)
COVID-19 'làm khó' bộ máy chính quyền Mỹ
COVID-19 'làm khó' bộ máy chính quyền Mỹ

Sau 3 ngày điều trị khẩn cấp do mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã trở lại Nhà Trắng ngày 6/10 (theo giờ Hà Nội), tuyên bố sẽ nhanh chóng thúc đẩy chiến dịch vận động tranh cử để chuẩn bị cho cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN