Malaysia ghi nhận ngày có số ca mắc COVID-19 cao nhất 4 tháng

Malaysia ngày 1/10 ghi nhận số ca mắc mới cao nhất trong gần 4 tháng trở lại đây và đứng thứ hai kể từ thời điểm bùng phát đại dịch COVID-19.

Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Kuala Lumpur, Malaysia. Ảnh: THX/TTXVN

Theo trang todayonline, Tổng Giám đốc Cơ quan Y tế Malaysia Noor Hisham cho biết số ca mắc mới tại nước này trong 24 giờ qua là 260 trường hợp, trong đó có một ca nhập khẩu và 259 người mắc mới do lây nhiễm cộng đồng. Bang Sabah trở thành điểm nóng nhất với 118 ca mắc mới.

Tính đến thời điểm này, Malaysia có 11.484 người mắc COVID-19, với 136 ca tử vong. Nước này có 1.334 ca nhiễm đang được điều trị. 

Kể từ khi bùng phát đại dịch COVID-19, Malaysia ghi nhận số ca kỉ lục là 277 ca nhiễm vào hôm 4/6. 

Hoài Thanh/Báo Tin tức
Malaysia ghi nhận số ca mắc mới COVID-19 cao nhất kể từ ngày 4/6
Malaysia ghi nhận số ca mắc mới COVID-19 cao nhất kể từ ngày 4/6

Ngày 1/10, Malaysia thông báo nước này ghi nhận thêm 260 ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Đây là mức cao nhất trong 1 ngày tại quốc gia Đông Nam Á này kể từ ngày 4/6.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN