Malaysia ghi nhận kỷ lục số mũi tiêm chủng trong 1 ngày

Ngày 3/6, tròn 100 ngày Malaysia khởi động Chương trình tiêm chủng quốc gia ngừa COVID-19, quốc gia này đã triển khai tiêm chủng 117.563 mũi tiêm – con số cao nhất trong một ngày kể từ khi chương trình được khởi động vào ngày 24/2.

Theo Ủy ban đặc biệt về đảm bảo tiếp cận và cung ứng vaccine ngừa COVID-19, trong ngày 3/6, có 109.827 người tiêm mũi đầu và 7.736 người khác tiêm mũi 2. 

Chú thích ảnh
 Nhân viên y tế tiêm phòng COVID-19 cho người dân tại Kuala Lumpur, Malaysia ngày 5/5/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Phát biểu tại buổi họp trực tuyến về COVID-19 hằng ngày, Bộ trưởng Điều phối chương trình tiêm chủng quốc gia ngừa COVID-19 Khairy Jamaluddin cho biết chính phủ đã đặt mục tiêu tiêm 150.000 mũi vaccine/ngày trong tháng 6 trước khi tăng lên 200.000 mũi vào tháng 7, đồng thời cho biết thêm Malaysia chắc chắn sẽ đạt được mục tiêu đề ra thông qua việc thành lập thêm các trung tâm tiêm vaccine trong đó có 1.000 phòng khám tư nhân trên toàn quốc cũng như thông qua hệ thống tiêm trên xe ô tô. Tính đến ngày 3/6, toàn quốc gia Malaysia đã có tổng số 3.330.436 người hoàn thành tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19. 

Trong khi đó, Bộ Y tế Malaysia ngày 4/6 cho biết nước này đã cấp phép sử dụng vaccine ngừa COVID-19 của AstraZeneca được ủy quyền cho công ty Siam Bioscience ở Thái Lan sản xuất sau khi nước này đưa vaccine của AstraZeneca trở lại chương trình tiêm chủng quốc gia của nước này vào tuần trước. 

Dự kiến, Malaysia sẽ tiếp nhận lô vaccine của AstraZeneca sản xuất tại Thái Lan đầu tiên gồm 610.000 liều trong tháng này, 410.000 liều vào tháng tiếp theo và 1,2 triệu liều trong tháng 8 và tháng 9. Với số lượng vaccine sẽ được tiếp nhận này, Malaysia hy vọng sẽ đẩy mạnh chương trình tiêm chủng vaccine của nước này. 

Trước đó, do lo ngại về phản ứng nghiêm trọng của vaccine AstraZeneca đối với một số ít người tiêm chủng, Malaysia đưa loại vaccine này vào chương trình tiêm chủng tự chọn. 

* Cùng ngày, Bộ trưởng Y tế Thái Lan Kiattaphum Wongrachit tuyên bố nước này sẽ có đủ số lượng vaccine phân phối cho chương trình tiêm chủng đại trà trong tháng 6 này nhằm trấn an những quan ngại về nguy cơ thiếu nguồn cung cấp vaccine sau khi xuất hiện hiện tượng nhiều bệnh viện ngừng tiếp nhận lịch hẹn tiêm chủng. 

Ông Wongrachit khẳng định cả vaccine của AstraZeneca và Sinovac sẽ được phân phối tới các bệnh viện tại tất cả các tỉnh thành trong tháng 6 này, ước tính khoảng 6 triệu liều. Trong ngày 4/6, Thái Lan đã tiếp nhận 1.8 triệu liều trong số 6 triệu liều vaccine nêu trên.

Vaccine của AstraZeneca mà Thái Lan tiếp nhận do công ty dược phẩm Siam Bioscience của nước này sản xuất. Siam Bioscience hiện cũng là đối tác cung cấp vaccine của AstraZeneca cho một loạt quốc gia Đông Nam Á khác.

Tính đến nay, mới chỉ có 2,7 triệu người ở Thái Lan được tiêm chủng mũi đầu tiên của vaccine ngừa COVID-19. Ngoài AstraZeneca, Thái Lan cũng đã ký hợp đồng mua vaccine của Sinovac và đang trong quá trình đàm phán ký hợp đồng mua vaccine của Pfizer.

Hằng Linh - Lan Phương  (TTXVN)
Malaysia ghi nhận số ca tử vong theo ngày lần đầu vượt ngưỡng 100
Malaysia ghi nhận số ca tử vong theo ngày lần đầu vượt ngưỡng 100

Cùng với sự gia tăng trở lại về số ca mắc mới, ngày 2/6, Malaysia lần đầu ghi nhận số ca tử vong do COVID-19 vượt con số 100 ca/ngày, cụ thể là 126 ca, tăng 28,5% so với ngày 29/5 - thời điểm ghi nhận số ca tử vong do COVID-19 cao nhất kể từ khi dịch bệnh bùng phát (98 ca).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN