Malaysia bắt giữ nhiều đối tượng đe dọa các nhà lãnh đạo

Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, Tổng thanh tra Cảnh sát Malaysia, ông Razarudin Husain cho biết cơ quan chức năng đã bắt giữ nghi phạm 34 tuổi đe dọa Thủ tướng Anwar Ibrahim qua mạng xã hội. Đối tượng cư trú tại Jalan Padang Tembak ở Kota Baru, Kelantan.

Chú thích ảnh
 Cơ quan chức năng Malaysia đã bắt giữ nghi phạm 34 tuổi đe dọa Thủ tướng Anwar Ibrahim (ảnh) qua mạng xã hội. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Nghi phạm được cho là đã tải lên trang TikTok một video có nội dung về khoản tiền thưởng 5 triệu ringgit (RM) để sát hại thủ tướng và các thành viên nội các.

Trong một tuyên bố đưa ra ngày 29/11, Tổng thanh tra Cảnh sát Husain nêu rõ cảnh sát đang điều tra theo Điều 507 của Bộ luật Hình sự và Điều 233 của Đạo luật Truyền thông và Đa phương tiện năm 1998.

Trong khi đó, cơ quan an ninh đã bắt một nam đối tượng, 37 tuổi, với cáo buộc xúc phạm Quốc vương khi đăng tải một bài bình luận kích động sự tức giận và xúc phạm cá nhân lãnh đạo.

TTXVN/Báo Tin tức
Đe dọa đánh bom tại Bỉ, gần 30 trường học phải đóng cửa 
Đe dọa đánh bom tại Bỉ, gần 30 trường học phải đóng cửa 

Nhiều trường học ở thủ đô Brussels và vùng Brabant của Bỉ cho học sinh nghỉ học trong ngày 27/11, sau khi bị đe dọa đánh bom tối 26/11. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN