Lý do Tổng thống Hàn Quốc bán căn nhà duy nhất với giá thấp hơn thị trường

Theo Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc ngày 14/7, căn hộ duy nhất mà Tổng thống Lee Jae-myung sở hữu, tại thành phố Seongnam, tỉnh Gyeonggi, đã tìm được chủ nhân mới.

Chú thích ảnh
Tổng thống Lee Jae-myung phát biểu tại cuộc họp Nội các ngày 14/7/2026. Ảnh: Yonhap

Theo hãng thông tấn Yonhap, thông tin này được đưa ra sau khi Tổng thống Lee phát biểu tại cuộc họp nội các cùng ngày rằng "tôi không còn sở hữu nhà nữa", cho thấy thương vụ mua bán đang bước vào giai đoạn hoàn tất.

Văn phòng Tổng thống cho biết việc chuyển nhượng căn hộ hiện ở giai đoạn cuối. Hai bên đã ký thỏa thuận sơ bộ và hợp đồng chính thức dự kiến sẽ sớm được hoàn tất.

Việc bán căn nhà là một phần trong nỗ lực của Tổng thống Lee nhằm giải quyết tình trạng giá bất động sản tăng cao tại Hàn Quốc.

Đầu năm nay, Tổng thống Lee cam kết cải cách toàn diện hệ thống thuế bất động sản, đồng thời khẳng định chính phủ sẽ xây dựng "một thị trường mà việc bán nhà có lợi hơn so với việc nắm giữ" đối với những chủ sở hữu giữ nhà nhằm mục đích đầu tư hoặc đầu cơ thay vì để ở.

Cụ thể, Tổng thống Lee kêu gọi những người sở hữu nhiều bất động sản bán bớt tài sản trước khi chính phủ chấm dứt việc tạm hoãn áp dụng mức thuế cao đối với lợi nhuận từ chuyển nhượng bất động sản vào tháng 5.

Ông đồng thời phát tín hiệu rằng chính phủ sẽ triển khai các biện pháp nhằm giảm bớt ưu đãi đối với hoạt động sở hữu nhà mang tính đầu cơ.

Tháng 2/2026, Văn phòng Tổng thống thông báo ông Lee đã rao bán căn nhà riêng với mức giá thấp hơn giá thị trường, nhằm thể hiện quyết tâm góp phần ổn định thị trường bất động sản.

Người phát ngôn Văn phòng Tổng thống Kang Yu-jung cho biết căn hộ tại thành phố Seongnam là tài sản đứng tên chung của Tổng thống Lee và Đệ nhất phu nhân Kim Hye-kyung.

"Mặc dù ông chỉ sở hữu một căn nhà để ở, nhưng động thái này nhằm chứng minh với công chúng cam kết của ông trong việc bình thường hóa thị trường bất động sản", bà Kang nêu trong thông báo.

Gia đình Tổng thống Lee hiện sống tại nhà công vụ ở Hannam-dong, trung tâm Seoul, trong thời gian dinh thự tổng thống trong khuôn viên Nhà Xanh được cải tạo.

Căn hộ được rao bán có diện tích 164 m². Vợ chồng ông Lee mua căn hộ này vào năm 1998 với giá 360 triệu won và từng sinh sống tại đây trước khi chuyển đến dinh thự tổng thống sau khi nhậm chức vào tháng 6/2025.

Theo thông tin được công bố, căn hộ được rao bán với giá 2,9 tỷ won (hơn 51 tỷ VND), thấp hơn mức giá giao dịch trên thị trường, dao động từ 3,1 tỷ đến 3,2 tỷ won.

Một quan chức cấp cao giấu tên của Văn phòng Tổng thống cho biết: "Có vẻ như Tổng thống Lee cho rằng việc bán căn nhà vào thời điểm này và đầu tư số tiền thu được vào các tài sản tài chính khác sẽ mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn. Ông từng nói với các trợ lý rằng nếu thị trường bất động sản ổn định trở lại, việc bán tài sản này ngay bây giờ và mua một ngôi nhà riêng sau khi nghỉ hưu có thể là phương án phù hợp hơn".

Theo Yonhap, các cựu tổng thống Hàn Quốc thường sinh sống trong nhà riêng thay vì căn hộ chung cư, do được Cơ quan An ninh Tổng thống bảo vệ trong tối đa 15 năm sau khi rời nhiệm sở. Điều này đòi hỏi nơi ở phải có thêm không gian dành cho lực lượng an ninh.

Bảo Hà/Báo Tin tức và Dân tộc
Hàn Quốc: Cung cấp 90.000 căn hộ cho thuê dành cho giới trẻ ở khu vực Seoul
Hàn Quốc: Cung cấp 90.000 căn hộ cho thuê dành cho giới trẻ ở khu vực Seoul

Bộ trưởng Bộ Kinh tế và Tài chính Hàn Quốc Koo Yun-cheol ngày 22/5 cho biết Chính phủ Hàn Quốc có kế hoạch cung cấp khoảng 90.000 căn hộ cho thuê dành cho giới trẻ tại khu vực đô thị Seoul từ nay đến năm 2027. Đây là một phần trong nỗ lực tổng thể nhằm ổn định thị trường bất động sản và cải thiện điều kiện sống cho thanh niên.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN