Quân nhân Nga di chuyển trên pháo tự hành 2S7 Malka hướng về phía các vị trí của Ukraine gần Pokrovsk (Nga gọi là Krasnoarmeysk). Ảnh: Sputnik
"Gần đây, tốc độ tiến công của quân đội Nga theo hướng Pokrovsk đã chậm lại phần nào, lý do chính cho tất cả các quá trình này là các hành động phòng thủ hiệu quả của Lực lượng Phòng vệ Ukraine ở khu vực mặt trận này", ông Seleznov cho biết.
Theo ông, phía Nga đang phải chịu những tổn thất không thể khắc phục được đến mức không còn khả năng tiến công với tốc độ trước đây nữa. Gần đây, tốc độ tiến công của lực lượng Nga chỉ giới hạn ở mức vài trăm mét mỗi ngày, ít hơn đáng kể so với vài tuần trước.
"Và điểm mấu chốt là họ hiện buộc phải triển khai lực lượng dự bị tác chiến — chính là lực lượng mà họ đã lên kế hoạch sử dụng trong các trận chiến trực tiếp tại khu vực Myrnohrad và Pokrovsk. Tuy nhiên, họ buộc phải sử dụng các nguồn lực này sớm hơn chỉ để duy trì hy vọng tiến quân xung quanh hai khu định cư này", chuyên gia Ukraine lưu ý.
Trong những tháng gần đây, lực lượng Nga đã cố gắng đột phá qua các tuyến phòng thủ của Ukraine theo hướng Pokrovsk. Đây được xem là một trong những khu vực thách thức nhất của mặt trận.
Gần đây, Viktor Trehubov, phát ngôn viên của nhóm tác chiến chiến lược Khortytsia của quân đội Ukraine, tuyên bố rằng quân đội Nga đã thay đổi chiến thuật trong cuộc tấn công vào Pokrovsk. Thay vì mở các cuộc tấn công trực diện vào thành phố, giờ đây họ đang cố gắng bao vây thành phố.
Ông Trehubov cũng lưu ý rằng khoảng một nửa trong số tất cả các cuộc giao tranh đều diễn ra theo hướng Pokrovsk.
Trong những tháng gần đây, lực lượng Nga đã cố gắng đột phá qua các tuyến phòng thủ của Ukraine theo hướng Pokrovsk. Đây được xem là một trong những khu vực thách thức nhất của mặt trận. Ảnh: Getty Images
Theo các báo cáo gần đây từ Lực lượng Vệ binh Quốc gia Ukraine, các lực lượng Nga đã tiến về phía sườn phía nam của Pokrovsk, nơi họ đang tấn công các vị trí của Vệ binh quốc gia Ukraine.
Hôm 11/2, nhóm tác chiến chiến lược Khortytsia cho biết, quân đội Nga không ngừng cố gắng phá vỡ các tuyến phòng thủ của Ukraine gần Pokrovsk bằng cách sử dụng lợi thế về quân số và vũ khí. Người Nga đã cố gắng tiến gần các khu định cư Baranivka, Vodiane Druhe, Myroliubivka, Promin, Lysivka, Dachenske, Udachne, Uspenivka, Nadiyivka, Andriyivka và Dachne.
"Do các hành động tấn công và hỏa lực pháo binh mạnh mẽ và dồn dập của Nga, một số vị trí phòng thủ của chúng tôi đã bị phá hủy. Các biện pháp đang được thực hiện để ngăn chặn tình hình chiến thuật trở nên tồi tệ hơn", báo cáo của nhóm Khortytsia thừa nhận.
"Trong vùng lân cận Shcherbynivka, người Nga đã cố gắng dùng xe cơ giới để chở các nhóm tấn công của họ tiến vào. Tuy nhiên, đoàn xe này - đã được phát hiện trước và bị trúng hỏa lực (của lực lượng Ukraine)", nhóm quân Khortytsia cho biết. Hậu quả là 8 phương tiện của Nga bị phá hủy hoặc hư hỏng.
Trong khi đó, giao tranh vẫn tiếp diễn ở các khu vực đô thị của thị trấn Chasiv Yar. Ngoài ra, quân Nga đã cố gắng phá vỡ các tuyến phòng thủ gần Vasiukivka, nhưng quân phòng thủ Ukraine đã ngăn chặn các kế hoạch này.
Trên mặt trận Novopavlivka, phía Nga đã tăng cường các hoạt động tấn công hướng tới Kostiantynopil, Novoocheretuvate và Burlatske. Trên mặt trận Lyman, Nga cố gắng tấn công các vị trí của Ukraine gần Kopanky, Novoliubivka và Kolodiazi.
Trên mặt trận Siversk, quân đội Nga đã tấn công các công sự của Ukraine gần Verkhniokamyanske. Quân đội Nga cũng cố tấn công các vị trí phòng thủ của Ukraine ở Vovchansk và phá vỡ các tuyến phòng thủ trên mặt trận Kupyansk.