Lý do ông Putin khiển trách thư ký báo chí

Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov kể rằng ông đã bị khiển trách vì sai sót trong công tác chuẩn bị cho “đối thoại trực tuyến”.

Hệ quả của sai sót này là Tổng thống Vladimir Putin nhận thông tin không xác thực về liên hệ của báo Đức Sueddeutsche Zeitung với ngân hàng Mỹ Goldman Sachs.

Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov. Ảnh: Sputnik/TTXVN

Trong thời gian cuộc "đối thoại trực tuyến" diễn ra hôm 14/4 và kéo dài trong 3 giờ 40 phút, người dân Nga quan tâm không chỉ đến những đề tài chính trị trong nước. Có không ít câu hỏi về những nội dung khác được nêu lên, trong đó đề cập tới thành công của Nga ở Syria, quan hệ của Nga với Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ, và vấn đề "hồ sơ Panama"

Khi giao lưu trực tuyến, ông Putin mỉa mai rằng trong vụ lùm xùm với "hồ sơ Panama" khắp nơi đều thấy "nhô ra cái tai" của người đặt hàng. Theo lời ông, các tài liệu do báo Đức Sueddeutsche Zeitung công bố dường như là thuộc về ngân hàng Mỹ Goldman Sachs.

Sau đó, Tổng Giám đốc cơ quan truyền thông Đức đã tuyên bố rằng báo này không hề có bất kỳ quan hệ nào với ngân hàng Goldman Sachs. Đến lượt mình, Điện Kremlin đã xin lỗi tờ báo Đức.


"Tôi thật lòng không mong cho bất cứ ai có lần bị Tổng thống trách móc", ông Peskov chia sẻ trong chương trình "Chiều Chủ nhật với Vladimir Soloviov".

Theo Sputnik
Tổng thống Putin trả lời 80 câu hỏi trong giao lưu trực tuyến
Tổng thống Putin trả lời 80 câu hỏi trong giao lưu trực tuyến

Trong cuộc giao lưu kéo dài 3 giờ rưỡi, Tổng thống Putin đã trả lời 80 câu hỏi trong số 2,5 triệu câu hỏi được gửi đến ông.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN