Lý do cảnh sát Hàn Quốc lập 'tường xe buýt' tại Seoul

Cảnh sát Hàn Quốc đã huy động hàng trăm xe buýt tạo thành “tường rào” trước người biểu tình tại thủ đô Seoul.

Chú thích ảnh
Xe buýt được đặt dọc quảng trường Gwanghwamun ngày 3/10. Ảnh: Reuters

Hãng thông tấn Reuters (Anh) cho biết đây là nỗ lực của chính quyền địa phương nhằm ngăn chặn COVID-19 lây lan trong cuộc biểu tình có đông người tham gia.

Cảnh sát đã đỗ xe buýt dọc các đại lộ và quảng trường chính tại trung tâm Seoul. Lực lượng này còn thành lập 90 điểm kiểm soát để ngăn xe cộ đưa người biểu tình đến thủ đô. Tàu điện ngầm tại Seoul cũng không dừng tại một số nhà ga nhất định.

Hàn Quốc từng là hình mẫu về việc xử lý thành công dịch COVID-19 nhưng trong tháng 8 ổ dịch từ một nhà thờ và cuộc biểu tình phản đối chính phủ đã khiến trên 1.800 người mắc COVID-19.

Tốc độ lây lan của COVID-19 đã giảm trong những tuần gần đây nhưng Chính phủ Hàn Quốc vẫn cấm hơn 100 cuộc biểu tình. Các chính trị gia đối lập đã phản đối biện pháp này của chính phủ Hàn Quốc.

Nhưng Nhà Xanh khẳng định sẽ áp dụng động thái nghiêm khắc để kiểm soát dịch COVID-19. Lực lượng cảnh sát trong khi đó nhận định các biện pháp là cần thiết để ngăn chặn nguồn lây lan dịch.

Chú thích ảnh
Chính phủ Hàn Quốc khẳng định biện pháp nhằm ngăn chặn lây lan COVID-19 trong biểu tình. Ảnh: Reuters

Chính phủ Hàn Quốc ngày 6/5 bắt đầu nới lỏng quy định giãn cách xã hội sau khi các ca mắc mới đã giảm nhưng vẫn yêu cầu người dân tuân thủ chính sách “giãn cách trong cuộc sống thường nhật”. Theo chính sách này, người dân cần ở nhà nếu ốm hoặc có triệu chứng COVID-19, tiếp tục duy trì khoảng cách 2m với người khác, rửa tay trong 30 giây, khử khuẩn thường xuyên nơi ở. Những người trên 65 tuổi và nhóm rủi ro cao cần tiếp tục ở nhà, tránh đến nơi đông người.

Tuy nhiên, Hàn Quốc vẫn ban hành những quy định đặc biệt trong dịp nghỉ lễ Chuseok từ 7/10 bao gồm cấm ăn uống tại trạm nghỉ đường cao tốc, không thăm viện dưỡng lão và kiểm tra thân nhiệt tại mọi nhà ga.

Theo số liệu thống kê của trang worldometers.info, đến ngày 5/10 (giờ Việt Nam), tổng số ca nhiễm SARS-CoV-2 tại Hàn Quốc là 24.164 trường hợp, trong đó có 422 người tử vong.

Hà Linh/Báo Tin tức
Ngày thứ 5 liên tiếp, Hàn Quốc ghi nhận số ca mắc COVID-19 dưới 100
Ngày thứ 5 liên tiếp, Hàn Quốc ghi nhận số ca mắc COVID-19 dưới 100

Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KCDA) ngày 5/10 cho biết số ca mắc mới bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 mỗi ngày ở nước này trong 5 ngày qua ghi nhận ở mức dưới 100, song vẫn tiềm ẩn nguy cơ gia tăng các ca mắc mới sau kỳ nghỉ lễ Trung Thu (Chuseok) kéo dài vừa qua.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN