Lý do biệt kích SEAL thất bại tại Somalia

Cuối tuần qua, đặc nhiệm Mỹ gần như cùng lúc tiến hành 2 chiến dịch vây ráp chống khủng bố. Một trong số đó là vụ đổ bộ, đột kích lúc rạng sáng ngày 5/10 lên bờ biển Somali nhằm tiêu diệt một phần tử khủng bố bị truy nã do từng có âm mưu tấn công tòa nhà Quốc hội và các trụ sở đại diện của Liên hợp quốc ở Nairobi, Kenya. Vụ tấn công đã không đạt được mục tiêu đề ra.

Lính đặc nhiệm SEAL tiến hành chiến dịch ở thị trấn Barawe, Somalia hôm 5/10 vừa qua. Ảnh: Reuters.


Kẻ khủng bố này không hề lộ diện trước công chúng, nhưng được biết đến với cái tên Ikrimah. Tên này là chuyên viên cấp cao về lập kế hoạch cho nhóm khủng bố al-Shabab - nhóm vừa thực hiện vụ tấn công đẫm máu tại trung tâm mua sắm Westgate ở Nairobi.

Theo đó, đội đặc nhiệm Hải cẩu số 6 (SEAL - 6) xuất kích từ hướng bờ biển ở Ấn Độ Dương trên những xuồng cao tốc tiến hành đổ bộ xuống một vùng ở Somalia, nhưng ngay sau đó đã bị lộ tung tích khi số biệt kích này tiến về một tòa nhà gần bờ biển, nơi mà họ nghi là Ikrimah đang ẩn náu. Ngay sau đó là tiếng súng vang lên.

Đây thực sự là tình huống bất ngờ, không nằm trong dự kiến và SEAL đã lỡ mất cơ hội bắt sống kẻ khủng bố. Trong tình huống này, viên chỉ huy có thể gọi hỏa lực trợ giúp từ không quân nhằm tiêu diệt Ikrimah, nhưng lúc đó có quá nhiều dân thường ở hiện trường, đặc biệt là trẻ em. Vì thế, người đứng đầu chiến dịch đã buộc phải lệnh cho binh sĩ thuộc quyền lui quân, trở ra xuồng đợi sẵn ở biển, chạy tới một căn cứ của hải quân Mỹ gần đó.

Không có lính đặc nhiệm nào của SEAL bị thương vong. SEAL - 6 cũng là đội biệt kích đã từng thực hiện chiến dịch vây giáp, tiêu diệt trùm khủng bố Osama Bin Laden hồi năm 2011 tại Pakistan.


HT (Haaretz)


Biệt kích Hải cẩu Mỹ đột kích tại Somalia
Biệt kích Hải cẩu Mỹ đột kích tại Somalia

Một nhóm biệt kích SEAL của Hải quân Mỹ đã đột kích từ ngoài khơi nhằm vào một thị trấn ven biển miền nam Somalia với sứ mạng tiêu diệt một thủ lĩnh al-Shabaab, tổ chức tiến hành vụ khủng bố đẫm máu nhằm vào trung tâm thương mại ở Nairobi, Kenya vừa qua.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN