Luật sư Nigeria nhận giải thưởng LHQ sau vụ giúp giải cứu nữ sinh Chibok

Một luật sư người Nigeria đã trở thành chủ nhân của giải thưởng uy tín Nansen năm 2017 nhờ nỗ lực giúp hàng trăm nữ sinh bị phiến quân Boko Haram bắt cóc hồi năm 2014 được trả tự do cũng như mang đến cơ hội học tập cho nhiều trẻ em ở khu vực bất ổn Đông Bắc nước này.

Các nữ sinh Chibok được phiến quân Boko Haram trả tự do, một tuần trước cuộc đàm phán với Tổng thống Nigeria ở Abuja ngày 19/10/2016. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo thông báo ngày 18/9 của Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR), luật sư Zannah Mustapha đã được trao Giải Nansen vì vai trò “trung gian quan trọng” cũng như những đóng góp của ông trong việc giúp đỡ nhiều trẻ em bị ảnh hưởng bởi bạo lực trong nhiều năm qua tại Nigeria.

Ông Mustapha đã giúp thương lượng để giải cứu hơn 100 trong số 219 nữ sinh tại thị trấn Chibok, bang Borno bị Boko Haram bắt cóc hồi tháng 4/2014. Vụ bắt cóc này đã làm dấy lên làn sóng chỉ trích trên toàn thế giới. Bên cạnh đó, vị luật sư này cũng là người thành lập 2 trường học miễn học phí, ăn uống và chăm sóc sức khỏe cho các học sinh, bao gồm cả con em của các tay súng Boko Haram, của các binh sĩ Nigeria và trẻ mồ côi.

Trường tiểu học Future Prowess, ngôi trường đầu tiên do Mustapha mở cách đây 10 năm, là ngôi trường duy nhất tại bang Borno duy trì hoạt động kể từ khi Boko Haram bắt đầu các hoạt động vũ trang vào năm 2009. Năm 2016, ông Mustapha đã mở ngôi trường thứ hai tại thủ phủ Maiduguri của bang Borno, miễn học phí cho 88 học sinh phải sơ tán do bạo lực.

Lực lượng Boko Haram, có quan hệ với tổ chức khủng bố "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng, đã tiến hành các hoạt động vũ trang cách đây 8 năm nhằm thành lập một "nhà nước Hồi giáo" ở Nigeria và các nước láng giềng như Niger, Cameroon và CH Chad.

Các vụ bạo lực liên quan tới lực lượng này đã làm hơn 20.000 người thiệt mạng, buộc ít nhất 2,6 triệu người phải rời bỏ nhà cửa lánh nạn và đẩy hơn 5 triệu người vào nguy cơ chết đói. Ngoài các vụ tấn công gây thương vong, Boko Haram còn bắt cóc hàng nghìn phụ nữ và trẻ em, trong đó phải kể đến vụ bắt cóc hơn 200 nữ sinh tại Chibok gây rúng động dư luận thế giới.
        
Giải thưởng Nansen với phần thưởng 150.000 USD được trao hàng năm cho những cá nhân hoặc tập thể có sự giúp đỡ tích cực đối với người tị nạn.

Năm ngoái, Đội cứu hộ Hellenic (HRT) và Efi Latsoudi  - một tình nguyện viên làm việc ở trại tị nạn Pikpa trên đảo Lesbos của Hy Lạp, đã được chọn làm đồng chủ nhân của giải thưởng vì những đóng góp không ngừng nghỉ trong suốt cuộc khủng hoảng người di cư tại khu vực bờ biển của Hy Lạp năm 2015.

TTXVN/Báo Tin Tức
Iran bắt giữ nhà đàm phán hạt nhân nghi làm gián điệp
Iran bắt giữ nhà đàm phán hạt nhân nghi làm gián điệp

Iran đã bắt giữ một thành viên của đoàn đàm phán thỏa thuận hạt nhân lịch sử với các cường quốc thế giới vào năm ngoái do người này bị tình nghi làm gián điệp.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN