Litva, Ba Lan xây hàng rào ở biên giới với Belarus

Litva ngày 23/8 cho biết nước này sẽ hoàn tất việc xây dựng hàng rào dài 508 km dọc biên giới với Belarus vào tháng 9/2022 nhằm ngăn dòng người di cư từ Belarus mà Litva cho là đã đạt con số kỷ lục.

Chú thích ảnh
Hàng rào thép gai tại khu vực biên giới giữa Ba Lan và Belarus gần Bialystok, đông bắc Ba Lan, ngày 20/8/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong một tuyên bố, Thủ tướng Litva Ingrida Simonyte nêu rõ cần có hàng rào để chống lại các dòng người di cư từ Belarus vào Litva và Liên minh châu Âu (EU).

Cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Mariusz Blaszczak cho biết nước này sẽ xây một hàng rào dọc biên giới với Belarus để ngăn người di cư. Trong bài đăng trên Twitter, Bộ trưởng Blaszczak khẳng định: “Một hàng rào cao 2,5m sẽ được xây dựng dọc biên giới với Belarus. Sẽ có thêm binh sĩ trợ giúp lực lượng biên phòng”.

Litva, Latvia và Ba Lan đã ghi nhận số người di cư tăng mạnh từ Belarus, phần lớn những người này đến từ Iraq. Latvia mới đây cũng đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại biên giới với Belarus, cho phép lực lượng biên phòng, lực lượng vũ trang và cảnh sát sử dụng vũ lực để đưa người di cư trở về đất nước mà họ đến.

Minh Châu (TTXVN)
Thổ Nhĩ Kỳ tăng cường ngăn chặn dòng người di cư từ Afghanistan
Thổ Nhĩ Kỳ tăng cường ngăn chặn dòng người di cư từ Afghanistan

Giới chức Thổ Nhĩ Kỳ đã quyết định tăng cường các biện pháp tại khu vực biên giới để ngăn chặn dòng người di cư từ Afghanistan qua Iran vào nước này sau khi Taliban giành quyền kiểm soát Kabul ngày 15/8.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN