Lithuania khuyến nghị người dân không sử dụng điện thoại Trung Quốc

Bộ Quốc phòng Lithuania đề xuất người tiêu dùng không nên mua điện thoại Trung Quốc và loại bỏ những chiếc mà họ đang sở hữu do các doanh nghiệp Trung Quốc sản xuất.

Chú thích ảnh
Chiếc điện thoại Mi 10T của Xiaomi. Ảnh: techradar.com

Trung tâm An ninh mạng Quốc gia thuộc Bộ Quốc phòng Lithuania (Litva) ngày 22/9 cho biết nhiều điện thoại của hãng Xiaomi (Trung Quốc) đang bán tại thị trường châu Âu có khả năng phát hiện và kiểm duyệt một số cụm từ. Theo đó, nhiều cụm từ có thể bị kiểm duyệt trong hệ thống ứng dụng của điện thoại Xiaomi, bao gồm phần mềm trình duyệt internet.

Cũng theo cơ quan này, phần mềm điện thoại Mi 10T 5G của Xiaomi tắt tính năng này trong khu vực châu Âu nhưng hoàn toàn có thể được bật lên nếu điều khiển từ xa.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Lithuania-ông Margiris Abukevicius phát biểu với các phóng viên: “Chúng tôi đề xuất không mua điện thoại Trung Quốc mới và loại bỏ những chiếc đang sử dụng càng sớm nếu có thể”.

Xiaomi không phản hồi câu hỏi của hãng thông tấn Reuters (Anh) về vụ việc này.

Trung tâm An ninh mạng Quốc gia cũng phát hiện lỗi an ninh trong điện thoại P40 5G của Huawei. Đại diện của Huawei tại vùng Baltic tuyên bố rằng điện thoại do hãng sản xuất không hề gửi dữ liệu của người sử dụng ra bên ngoài.
 

Hà Linh/Báo Tin tức (Theo Reuters)
Trung Quốc: Tập đoàn Evergrande đạt thoả thuận trả nợ lãi trái phiếu 
Trung Quốc: Tập đoàn Evergrande đạt thoả thuận trả nợ lãi trái phiếu 

Ngày 22/9, tập đoàn Evergrande thông báo đã đạt được một thỏa thuận về trả lãi trái phiếu trong nước, trong bối cảnh tập đoàn bất động sản lớn thứ hai Trung Quốc này đang bên bờ vực sụp đổ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN