Nhân viên cứu hỏa nỗ lực khống chế các đám cháy rừng tại Panorama Voulas, phía nam Athens, Hy Lạp, ngày 4/6/2022. Ảnh: AFP/TTXVN
Nhóm lính cứu hỏa đầu tiên đến Hy Lạp từ các nước Bungari, Phần Lan, Pháp, Đức, Rumani và Na Uy. Nhóm sẽ ở đồn trú tại nhiều địa phương trên khắp Hy Lạp trong thời gian 60 ngày để sẵn sàng đưa ra những hỗ trợ cần thiết trong trường hợp xảy ra cháy rừng ở Hy Lạp. Nỗ lực này được EU điều phối và cấp ngân sách theo cơ chế bảo vệ dân sự của khối.
Năm nay, Hy Lạp được cảnh báo sẽ chịu nhiều trận cháy rừng nghiêm trọng, sau khi đã trải qua các cháy rừng quy mô lớn hồi năm ngoái như một hệ quả của đợt sóng nhiệt tồi tệ nhất trong nhiều thập kỉ. Các đám cháy đã kéo dài trong nhiều tuần, thiêu trụi hàng trăm hécta rừng.
Năm 2018, Hy Lạp cũng đã trải qua một đợt cháy rừng tồi tệ tại thị trấn Mati gần thủ đô Athens, khiến 102 người thiệt mạng chỉ trong vài giờ.