Liệu pháp mới ngăn chặn lây nhiễm HIV

Ngày 9/3, LHQ đã lên tiếng hoan nghênh những kết quả nghiên cứu liệu pháp điều trị mới có thể giúp ngăn chặn lây nhiễm virút HIV.


Kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học Trung tâm châu Phi về nghiên cứu dân số và sức khoẻ cho biết trong các khu vực có tỷ lệ sử dụng liệu pháp chống virút cao, nguy cơ nhiễm HIV của người chưa nhiễm HIV chỉ còn chưa đầy 38% so với các khu vực có tỷ lệ sử dụng liệu pháp chống virút thấp.

Ông Paul De Lay, Phó Tổng Giám đốc Chương trình chung của LHQ về HIV/AIDS (UNAIDS), nhấn mạnh phát hiện này có ý nghĩa cực kỳ quan trọng vì nó khẳng định kết quả nghiên cứu trước đó cho rằng nếu người nhiễm HIV tuân thủ nghiêm túc các chế độ điều trị theo liệu pháp chống virút, nguy cơ truyền HIV sang đối tác tình dục chưa nhiễm HIV có thể giảm tới 96%. UNAIDS khuyến khích tất cả các nước và các cộng đồng sử dụng rộng rãi các liệu pháp chống virút vì lợi ích của cả người nhiễm HIV và cả cộng đồng mà họ đang chung sống.


Tình nguyện viên điều trị cho một bệnh nhân AIDS tại tỉnh Lopburi, cách Băng Cốc (Thái Lan) 150km về phía bắc. Ảnh: AFP/TTXVN


UNAIDS nêu rõ đây là lần đầu tiên tác động của liệu pháp chống virút đối với tỷ lệ nhiễm HIV được khẳng định trong môi trường cộng đồng dân cư. Nghiên cứu đã sử dụng các dữ liệu từ năm 2003 từ một khu vực ở Nam Phi. Có 20.000 người nhiễm HIV đã tiếp cận liệu pháp chống virút từ năm 2004 thông qua chăm sóc ban đầu của y tế công. Từ năm 2004 đến 2011, trong số 16.500 người có phản ứng âm tính với HIV được theo dõi, chỉ có 1.413 người mới nhiễm HIV, chiếm tỷ lệ 2,6%. Trong các khu vực có hơn 30% tổng số người nhiễm HIV sử dụng liệu pháp chống virút, tỷ lệ người mới nhiễm HIV thấp hơn gần 40% so với các khu vực có tỷ lệ người nhiễm HIV sử dụng liệu pháp chống virút thấp.


TTXVN/Tin Tức


Giúp châu Phi vượt qua cuộc khủng hoảng HIV/AIDS
Giúp châu Phi vượt qua cuộc khủng hoảng HIV/AIDS

Ngày 3/2, Phó Tổng Thư ký LHQ kiêm Tổng Giám đốc Chương trình chung của LHQ về HIV/AIDS (UNAIDS) Michel Sidibé đã kêu gọi các chính phủ châu Phi đầu tư hơn nữa vào cuộc chiến chống HIV/AIDS, coi đây là giải pháp chủ chốt để châu lục này vượt qua cuộc khủng hoảng HIV/AIDS.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN