Liên tiếp chìm phà tại Philippines, hàng chục người thiệt mạng

Tối 4/8, Cơ quan Xử lý thảm họa của thành phố Iloilo, Philippines, thông báo số nạn nhân thiệt mạng trong 3 vụ đắm phà và xuồng máy, xảy ra tại miền Trung Philippines một ngày trước đó, đã lên tới 27 người. Hiện vẫn còn 6 người mất tích.

Chú thích ảnh
Nhân viên cứu hộ chuyển hành khách sau khi được cứu trong vụ đắm phà chở khách ở Guimaras ngày 3/8. Ảnh: AP/TTXVN

Báo cáo ban đầu cho biết, trưa 3/8, hai chiếc phà chở tổng cộng 86 hành khách và thủy thủ đoàn đã bị lật và chìm khi đang di chuyển tại vùng biển giữa thành phố Iloilo và thành phố Guimaras. Một xuồng máy có 4 thủy thủ cũng đã bị lật.

Vào thời điểm xảy ra các vụ tai nạn, tại vùng biển này đang có bão, gây mưa to, gió lớn và sóng mạnh. Hiện cơ quan chức năng Philippines đang điều tra nguyên nhân các phương tiện này vẫn hoạt động trong điều kiện thời tiết nguy hiểm, trong khi các tàu thuyền khác đều được cho là đã hủy chuyến.

Trong khi đó, mưa lớn do ảnh hưởng của bão đã gây ngập lụt trên nhiều đường phố ở thủ đô Philippines, các địa phương trên đảo Luzon và miền Trung Philippines, buộc nhiều cơ quan và trường học phải đóng cửa.

Lan Phương (TTXVN)
Đắm phà chở khách tại Philippines, 20 người thiệt mạng và mất tích
Đắm phà chở khách tại Philippines, 20 người thiệt mạng và mất tích

Lực lượng bảo vệ bờ biển của Philippines ngày 3/8 cho biết ít nhất 7 người thiệt mạng và hiện vẫn còn 13 người mất tích sau khi một phà chở khách và 1 xuồng máy bất ngờ bị đắm. Tai nạn xảy ra vào trưa 3/8 (theo giờ địa phương) tại miền Trung Philippines.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN