Liên quân không kích làm 40 dân thường Yemen thiệt mạng

Cư dân địa phương cho biết ngày 30/8, một cuộc không kích do các máy bay chiến đấu thuộc liên minh do Saudi Arabia đứng đầu tiến hành, với mục tiêu mà liên minh này cho là một nhà máy chế tạo bom, đã cướp đi sinh mạng của 36 dân thường làm việc tại một nhà máy đóng chai ở tỉnh Hajjah, miền Bắc Yemen.

Một phương tiện bị phá hủy do máy bay liên quân ném bom tại Yemen. Ảnh:Reuters


Phát ngôn viên của liên quân, Chuẩn tướng Ahmed Asseri phủ nhận thông tin cuộc không kích ở Hajjah đã đánh trúng mục tiêu dân thường, cho rằng đây là địa điểm được phiến quân Houthi sử dụng để chế tạo thiết bị nổ cũng như huấn luyện dân nhập cư châu Phi bị chúng ép buộc phải cầm súng.

Trong một cuộc không kích khác tại thủ đô Sanaa, các cư dân cho hay 4 dân thường đã thiệt mạng khi một quả bom rơi trúng ngôi nhà của họ gần một căn cứ quân sự ở phía Nam thành phố này.

Trong một báo cáo đưa ra trước đó, Tổ chức Ân xá Quốc tế (AI) cáo buộc chiến dịch không kích của liên minh trên đã sát hại nhiều dân thường, có thể ngang với tội ác chiến tranh.

TN (theo Reuters)
Quân đội Saudi Arabia lần đầu vượt biên giới Yemen
Quân đội Saudi Arabia lần đầu vượt biên giới Yemen

Quân đội Saudi Arabia hôm 27/8 đã vượt qua biên giới và tiến vào lãnh thổ Yemen lần đầu tiên kể từ khi liên quân Arập do Riyadh cầm đầu tiến hành các chiến dịch quân sự chống phiến quân Houthi và các đồng minh tại Yemen.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN