Liên hợp quốc tiếp tục miễn cấm vận các mặt hàng viện trợ Triều Tiên

Liên hợp quốc (LHQ) ngày 7/2 thông báo miễn cấm vận đối với 93 mặt hàng viện trợ của Hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế (IFRC) dành cho Triều Tiên.

Chú thích ảnh
Xe tải Hàn Quốc chở bột mì viện trợ cho các nạn nhân lũ lụt tại Triều Tiên qua cửa khẩu thành phố biên giới Paju, phía bắc Seoul. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, trong thông báo, Ủy ban cấm vận Triều Tiên thuộc Hội đồng Bảo an LHQ cho biết các loại hàng hóa được miễn cấm vận gồm trang thiết bị y tế chuyên dụng cho sản phụ và trẻ sơ sinh, các dụng cụ y tế dùng trong bệnh viện, lều gia đình và ống dẫn lọc nước, với tổng giá trị khoảng 57.600 USD. 

Tới nay, đã có tổng cộng 10 dự án viện trợ nhân đạo Triều Tiên được LHQ thông qua miễn cấm vận. Trước đó, các dự án của Quỹ Nhi đồng LHQ (UNICEF), tổ chức nhân đạo phi chính phủ "World Vision" hay quỹ Eugene Bell có trụ sở tại Mỹ, cũng đã được miễn cấm vận.

Các biện pháp trừng phạt quốc tế không quy định cấm hoạt động nhân đạo, song các trang thiết bị liên quan hoạt động này phải được LHQ chấp thuận miễn trừ trừng phạt.

Nhiều tổ chức cứu trợ cho rằng các biện pháp trừng phạt nhiều lớp đối với Triều Tiên liên quan chương trình hạt nhân và tên lửa của nước này làm ảnh hưởng đến các hoạt động cứu trợ nhân đạo, trong đó làm gián đoạn các kênh ngân hàng, gây ngưng trệ các chuỗi cung ứng và làm đình trệ việc vận chuyển hàng cứu trợ.

Trần Phương (TTXVN)
Báo cáo LHQ: Triều Tiên tìm cách bảo vệ các cơ sở tên lửa và hạt nhân
Báo cáo LHQ: Triều Tiên tìm cách bảo vệ các cơ sở tên lửa và hạt nhân

Các chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo của CHDCND Triều Tiên vẫn không bị ảnh hưởng và Bình Nhưỡng đang tìm cách để đảm bảo các cơ sở này không bị phá hủy trước bất cứ cuộc tấn công quân sự nào.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN