Liên hợp quốc thúc đẩy triển khai lực lượng cảnh sát đa quốc gia tại Haiti 

Ngày 7/3, ông Stephane Dujarric, người phát ngôn của Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres cho biết đại diện của Liên hợp quốc (LHQ) tại Haiti đang khuyến khích việc triển khai ngay lập tức một lực lượng cảnh sát quốc tế tới Haiti trong bối cảnh tình trạng bạo lực băng nhóm đã tăng cao đến mức chưa từng có.  

Chú thích ảnh
Binh sĩ Haiti gác tại thủ đô Port-au-Prince ngày 6/3/2024. Ảnh: AFP/TTXVN

Ông Stephane Dujarric nêu rõ hệ thống y tế tại Haiti gần như sụp đổ đồng thời cho biết mặc dù khả năng tiếp cận bị hạn chế vì tình trạng bất ổn song LHQ và các đối tác đang tận dụng mọi cơ hội để cung cấp viện trợ. Liên quan đến việc triển khai lực lượng cảnh sát quốc tế tại Haiti, ông Dujarric dẫn phát biểu tại một phiên họp của Hội đồng Bảo an LHQ ngày 6/3, người đứng đầu phái bộ LHQ tại Haiti, bà Maria Salvador, nhấn mạnh cần hành động khẩn cấp, đặc biệt là hỗ trợ triển khai ngay phái bộ Hỗ trợ an ninh đa quốc gia (MSS), tránh để Haiti chìm sâu hơn vào hỗn loạn. Bà Maria Salvador vẫn giữ liên lạc chặt chẽ với Thủ tướng Haiti, chính phủ và các bên liên quan để khuyến khích một cuộc đối thoại hòa bình và mang tính xây dựng giữa các bên tại Haiti nhằm thúc đẩy một giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng. 

Theo ông Dujarric, ngày 1/3, sau khi Kenya và Haiti ký kết một thỏa thuận song phương mở đường cho việc triển khai các sĩ quan cảnh sát Kenya tới Haiti, Tổng thống Kenya William Ruto khẳng định nước này đã “sẵn sàng cho việc triển khai này”. Tuy nhiên hiện LHQ và các bên liên quan vẫn chưa nhận được thông báo chính thức từ Kenya về việc triển khai lực lượng cảnh sát tới Haiti. 

Trong khi đó một quan chức Mỹ cho biết Ngoại trưởng nước này, ông Antony Blinken, đã trao đổi với Thủ tướng Haiti Ariel Henry về việc tiến hành một quá trình chuyển đổi chính trị “khẩn cấp” tại Haiti. Ngoại trưởng Blinken nhấn mạnh sự cần thiết phải có một chính phủ toàn diện hơn, bao gồm nhiều lực lượng chính trị hơn và có đủ sức mạnh để đưa đất nước vượt qua giai đoạn bầu cử. 

Chính phủ Haiti đã gia hạn thêm 1 tháng tình trạng khẩn cấp ở khu vực thủ đô Port-au-Prince từ ngày 7/3 do ảnh hưởng của bạo lực băng nhóm. Các băng nhóm vũ trang tiếp tục kiểm soát phần lớn thủ đô Port-au-Prince và duy trì cuộc chiến bạo lực chống lại chính quyền của Thủ tướng Haiti Ariel Henry với yêu cầu ông phải từ chức.

Kể từ ngày 3/3, Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) và các đối tác đã cung cấp hơn 7.600 bữa ăn cho những người phải di dời đến các khu tái định cư. Tổ chức Di cư quốc tế (IOM) cũng đã phân phát vật liệu tạm trú cho hơn 650 gia đình phải di dời. Trung tâm cấp cứu của tổ chức Bác sĩ không biên giới ở khu Turgeau ở thủ đô Port-au-Prince, vốn đã đóng cửa từ tháng 12/2023, đã hoạt động trở lại ngày 6/3 vừa qua.

Ngọc Khương (TTXVN)
UNICEF: Cứ ba trẻ em Haiti thì có hai trẻ cần giúp đỡ
UNICEF: Cứ ba trẻ em Haiti thì có hai trẻ cần giúp đỡ

Theo phóng viên TTXVN tại khu vực Caribe, Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) ngày 7/3 cảnh báo rằng cứ ba trẻ em ở Haiti thì có hai trẻ cần được giúp đỡ trong bối cảnh quốc gia Caribe này sa lầy trong bạo lực kinh hoàng kéo dài và rơi vào tình trạng “hỗn loạn chưa từng thấy” trong những ngày gần đây.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN