Liên hợp quốc thông qua nghị quyết phản đối vũ khí hạt nhân

Ủy Ban thứ nhất Đại hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐ LHQ) vừa thông qua một nghị quyết chống vũ khí hạt nhân được Nhật Bản soạn thảo trong đó kêu gọi loại bỏ hoàn toàn loại vũ khí nguy hiểm này.

Trong suốt 24 năm qua, Tokyo mỗi năm đều soạn thảo và thúc đẩy thực hiện một nghị quyết phản đối vũ khí hạt nhân và nhận được sự ủng hộ rộng rãi từ các quốc gia thành viên LHQ. 


Nghị quyết năm nay được 144 thành viên ủng hộ trong đó có Mỹ và Anh, hai quốc gia đồng bảo trợ cho nghị quyết này. So với năm ngoái, số quốc gia ủng hộ đã giảm 23 nước trong khi số nước nhận bảo trợ cũng giảm 39 nước. Các quốc gia bỏ phiếu chống lại nghị quyết lần này có Trung Quốc, Nga, Triều Tiên và Syria. 


Dù số thành viên ủng hộ giảm, nhưng Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono cho biết Nhật Bản đánh giá cao sự ủng hộ của hầu hết các quốc gia thành viên LHQ và cảm thấy "được tiếp sức" để tiếp tục nỗ lực tối đa nhằm từng bước kiến tạo một thế giới phi vũ khí hạt nhân.


Ủy ban Thứ nhất của ĐHĐ LHQ là cơ quan chịu trách nhiệm chính với các hoạt động giải trừ quân bị và các vấn đề an ninh quốc tế. Sau khi được thông qua tại Ủy ban này ngày 26/10 vừa qua, nghị quyết do Nhật Bản soạn thảo sẽ được đệ trình lên ĐHĐ LHQ vào tháng 12 tới. Nghị quyết năm nay được đánh giá là có những "thay đổi đáng kể" trong "tính logic và cân bằng".

TTXVN/Báo Tin Tức
Nga hướng tới giải trừ toàn diện vũ khí hạt nhân
Nga hướng tới giải trừ toàn diện vũ khí hạt nhân

Ngày 19/10, phát biểu tại phiên họp toàn thể của Câu lạc bộ thảo luận quốc tế Valdai ở Sochi, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố nước Nga sẽ hướng tới giải trừ toàn diện vũ khí hạt nhân, song sẵn sàng phát triển các hệ thống vũ khí mới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN