Liên hợp quốc lên án các cuộc đụng độ tại Nam Sudan

Phái bộ Liên hợp quốc tại Nam Sudan (UNMISS) ngày 23/8 đã lên án các vụ đụng độ mới giữa các nhóm vũ trang đối đầu nhau tại bang Thượng sông Nile ở miền Bắc nước này.

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, UNMISS bày tỏ lo ngại về sự an toàn của hàng nghìn dân thường mắc kẹt trong các cuộc đụng độ, đồng thời kêu gọi tất cả các bên tôn trọng luật pháp quốc tế và bảo vệ quyền tự do đi lại cho các tổ chức nhân đạo ở khu vực Thượng Nile.

Tuyên bố của UNMISS nêu rõ hơn 200 người trong số những người phải di tản đã tìm kiếm nơi ẩn náu tại địa điểm bảo vệ dân thường của Liên hợp quốc (LHQ) ở Malakal, thủ phủ của bang Thượng sông Nile. Nhiều trẻ em được cho là mất tích hoặc bị lạc mất gia đình.

Cuộc giao tranh mới bắt đầu vào tuần trước ở thị trấn Tonga đã khiến hơn 15.000 người phải di tản, trong khi lũ lụt đang cản trở họ tiếp cận viện trợ nhân đạo và các khu vực an toàn hơn. Số người may mắn tìm được nơi ẩn náu tại căn cứ của LHQ là rất ít. 

UNMISS cho biết phái bộ này đang trao đổi với các cộng đồng bị ảnh hưởng, chính phủ và chính quyền địa phương để xoa dịu căng thẳng và đóng góp vào các nỗ lực nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng một cách hòa bình, đồng thời kêu gọi các bên thù địch ngừng ngay lập tức bạo lực và tuân thủ thỏa thuận hòa bình.

Phái bộ LHQ khẳng định ủng hộ hoạt động của các tổ chức nhân đạo và sẽ triển khai thêm lực lượng gìn giữ hòa bình đến địa điểm bảo vệ của LHQ để tăng cường an ninh và giảm thiểu nguy cơ giao tranh lan rộng.

Nam Sudan rơi vào vòng xoáy bạo lực từ tháng 12/2013 sau một cuộc tranh chấp chính trị giữa Tổng thống Salva Kiir và cấp phó của ông khi đó là Riek Machar, dẫn đến việc những người lính trung thành với hai nhà lãnh đạo này xung đột với nhau.  Giao tranh đã khiến hàng chục nghìn người thiệt mạng và hơn 2 triệu người phải di tản.

Trung Khánh (TTXVN)
Nam Sudan chìm trong khủng hoảng, hàng triệu người cần viện trợ nhân đạo
Nam Sudan chìm trong khủng hoảng, hàng triệu người cần viện trợ nhân đạo

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 4/7, cơ quan nhân đạo của Liên hợp quốc (LHQ) đã kêu gọi khoản viện trợ 400 triệu USD để cung cấp các dịch vụ nhân đạo tối thiểu cho Nam Sudan nhằm đáp ứng các nhu cầu cấp thiết của nước này trong bối cảnh nhiều cuộc khủng hoảng liên tiếp xảy ra.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN