Libya mở thầu thăm dò dầu khí trở lại sau 17 năm

Ngày 3/3, Quyền Chủ tịch Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Libya Masoud Sulaiman thông báo đã phát động một vòng đấu thầu công khai mới để thăm dò dầu khí lần đầu tiên sau 17 năm.

Chú thích ảnh
Một giàn khoan dầu ở ngoài khơi bờ biển Libya. Ảnh tư liệu, minh họa: Getty Images/TTXVN

Phát biểu trong lễ phát động đấu thầu, ông Sulaiman kêu gọi các công ty dầu mỏ trên thế giới tham gia và cho biết, vòng đấu thầu này, bao gồm hơn 24 khu vực, sẽ nâng cao vị thế của Libya trong số các quốc gia sản xuất dầu mỏ trên thế giới cũng như giúp đất nước này đạt được mục tiêu sản lượng 2 triệu thùng dầu mỗi ngày.

Thủ tướng Libya Abdul-Hamed Dbeibah cho biết, đây là một thông điệp rõ ràng cho thấy Libya đã trở lại là điểm đến cho đầu tư dầu khí với một môi trường đầu tư hiện đại và minh bạch.

Libya là một trong những quốc gia sản xuất dầu lớn nhất châu Phi và là thành viên của Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC). Tuy nhiên, sản xuất dầu của quốc gia này đã nhiều lần bị gián đoạn bởi các cuộc xung đột và bất ổn chính trị kể từ khi chế độ của cố lãnh đạo Muammar Gaddafi sụp đổ vào năm 2011.

Năm 2010, sản lượng dầu trung bình của Libya là khoảng 1,8 triệu thùng/ngày. Tuy nhiên, đến năm 2023, sản lượng này chỉ còn khoảng 1,27 triệu thùng/ngày.

Trung Khánh (P/v TTXVN tại Algeria)
Sản lượng dầu của OPEC tăng mạnh nhờ lực đẩy từ Libya và Iran
Sản lượng dầu của OPEC tăng mạnh nhờ lực đẩy từ Libya và Iran

Sản lượng dầu thô từ tất cả thành viên của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) trong tháng 11/2024 đã tăng 104.000 thùng/ngày so với tháng 10/2024, Báo cáo thị trường dầu mỏ hàng tháng của tổ chức này vừa cho biết, chủ yếu là do sản lượng từ Libya (Li-bi) và Iran tăng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN