Libya đóng cửa các mỏ dầu ở miền Nam

Tập đoàn Dầu khí quốc gia Libya (NOC) ngày 19/1 thông báo sẽ cắt giảm hoạt động sản xuất tại các mỏ dầu El Sharara và El Feel sau khi lực lượng miền Đông của Tướng Khalifa Haftar đã đóng một đường ống dẫn từ các mỏ dầu này.

Chú thích ảnh
Cảng dầu Zawiya ở Libya. Ảnh: AFP/TTXVN

Thông báo xác nhận lực lượng miền Đông đã đóng đường ống dẫn dầu Hamada-Zawiya, buộc NOC phải hạn chế hoạt động sản xuất dầu tại các mỏ dầu E1 Sharara và El Feel. Hiện 2 mỏ này có tổng sản lượng khoảng 370.000 thùng/ngày. Cả hai đều do các nhóm có liên hệ với lực lượng miền Đông kiểm soát.

Kể từ tháng 4 năm ngoái, các lực lượng của Tướng Haftar đã phát động 1 cuộc tấn công nhằm chiếm giữa thủ đô Tripoli hiện do chính phủ đoàn kết dân tộc Libya, được Liên hợp quốc công nhận, kiểm soát

Tại Hội nghị hòa bình quốc tế về Libya diễn ra cùng ngày tại Berlin, Đức, các đại biểu tham dự cho hay nhất trí về một giải pháp chính trị toàn diện để giải quyết cuộc xung đột ở quốc gia Bắc Phi. Theo đó, các bên nhất trí duy trì lệnh cấm vận vũ khí của LHQ cũng như chấm dứt hỗ trợ về quân sự cho các bên xung đột ở Libya.

Việt Hải (TTXVN)
Hội nghị quốc tế tại Berlin tìm kiếm cơ hội hòa bình cho Libya
Hội nghị quốc tế tại Berlin tìm kiếm cơ hội hòa bình cho Libya

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, ngày 19/1, Hội nghị quốc tế về Libya được tổ chức tại thủ đô Berlin - CHLB Đức. Mục tiêu dài hạn của chính phủ Đức là “một Libya có chủ quyền” và “hòa giải nội bộ Libya" cũng như đạt được sự ổn định cho toàn khu vực. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN