Libya chặn gần 160 người tị nạn đang vượt biển sang châu Âu

Lực lượng bảo vệ bờ biển Libya cho biết đã chặn gần 160 người di cư châu Phi tại vùng biển thuộc Địa Trung Hải gần bờ biển nước này đang trên đường đến châu Âu.

Chú thích ảnh
Người di cư tới bờ biển ở phía đông Tripoli, Libya sau khi được cứu trên biển ngày 29/6. Ảnh: THX/TTXVN

Người phát ngôn lực lượng trên Ayoub Gassim cho biết trong số 158 người bị giữ lại ngày 16/7 này có 9 trẻ em và 34 phụ nữ.

Những người này bị chặn lại ở vùng biển ngoài khơi thị trấn Khoms, miền Tây nước này. Theo giới chức, những người di cư đã nhận được hỗ trợ nhân đạo và y tế và được đưa đến một trại ti nạn ở thị trấn Khoms.

Libya là điểm trung chuyển chính của dòng người di cư châu Phi đến châu Âu nhằm chạy trốn đói nghèo và các cuộc xung đột tại quê nhà.

Những kẻ buôn người lợi dụng tình hình an ninh bất ổn tại Libya để biến nước này trở thành "cửa khẩu" sang châu Âu cho những người tị nạn. Trong những năm gần đây, chính quyền Libya đã hợp tác với giới chức châu Âu để tiến hành các biện pháp ngăn chặn dòng người di cư này.

TTXVN/Báo Tin tức
Libya cứu 152 người vượt biển trái phép trên 2 thuyền cũ nát
Libya cứu 152 người vượt biển trái phép trên 2 thuyền cũ nát

Ngày 9/6, hải quân Libya thông báo đã cứu hơn 150 người di cư trái phép ở ngoài khơi bờ biển miền Tây nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN