Libi: NTC sắp chiếm được thành phố Sirte

Lực lượng Hội đồng Chuyển tiếp Dân tộc (NTC) của Libi sắp kiểm soát hoàn toàn thành phố Sirte, quê hương của nhà lãnh đạo Libi bị lật đổ Moamer Kadhafi, sau khi chiếm được trung tâm hội nghị Ouagadougou và trường Đại học Sirte ở thành phố này ngày 9/10.

Các tay súng NTC ăn mừng sau khi chiếm được Trung tâm Hội nghị Ouagadougou ở Sirte. Ảnh:AFP/TTXVN


Trung tâm hội nghị Ouagadougou luôn được lực lượng NTC coi là mục tiêu quan trọng phải chiếm kể từ khi mở cuộc tấn công vào Sirte ngày 15/9. Ông Mohammed al-Fayad, một chỉ huy quân sự NTC, cho biết, trung tâm hội nghị này nằm trong tay NTC là bước mở đường cho lực lượng NTC tiến vào trung tâm thành phố. Ông Fayad nói: “Chúng tôi đã sẵn sàng tiến vào trung tâm Sirte trong vài tiếng nữa. Giờ chỉ còn là vấn đề phối hợp giữa lực lượng ở Misrata tại mặt trận phía tây và lực lượng Benghazi ở mặt trận phía đông”.

Sau khi chiếm được hai mục tiêu quan trọng này, lực lượng NTC đã tiến thêm 1 km nữa về phía bắc. Ngoài ra, NTC còn chiếm được bệnh viện Ibn Sina và khuôn viên trường Đại học Sirte.

Dù từng bước giành được nhiều chiến thắng quan trọng trước lực lượng của ông Kadhafi nhưng NTC đã hứng chịu tổn thất nặng nề trong thời gian qua tại Sirte. Kể từ ngày 7/10, khi các tay súng NTC quyết định mở một trận đánh cuối cùng nhằm giải phóng Sirte, họ đã bị các tay súng trung thành với ông Kadhafi đánh bật trở lại sau khi đã chiếm hầu hết thành phố cảng này. Các nguồn tin y tế cho biết, 6 tay súng NTC thiệt mạng và 99 người bị thương trong ngày 8/10, nâng số người bị chết lên con số 23 và 330 người bị thương kể từ khi NTC tuyên bố đánh trận cuối cùng ở Sirte.

Tại thị trấn Bani Walid, một trong hai căn cứ cuối cùng của ông Kadhafi, các tay súng NTC cho biết họ đã kiểm soát được sân bay nằm ở phía tây nam thị trấn.

NTC cũng đang cố gắng xúc tiến một nỗ lực hòa giải mới với thủ lĩnh các bộ tộc tại Bani Walid. Tuy nhiên, NTC khẳng định sẽ không ngần ngại mở đợt tấn công mới vào "ốc đảo sa mạc" này nếu đàm phán thất bại.

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Liam Fox cam kết tiếp tục các cuộc không kích của NATO ngay cả sau khi Sirte thất thủ. Ông Liam Fox cho biết sẽ tiếp tục chiến dịch quân sự chừng nào còn cần thiết để bảo vệ người dân Libi. Ngoài ra, ông Liam Fox cũng tuyên bố Anh sẽ đóng góp 500.000 bảng Anh và gửi thêm chuyên gia quân sự để hỗ trợ chính phủ mới Libi.

Dương Hải

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN