Libi: Giao tranh tiếp diễn ở thủ đô Tripôli

* Phe đối lập tuyên bố sẽ tổng tuyển cử trong vòng 8 tháng
* Ông Kadhafi: Rút khỏi Bab al-Aziziya là chiến thuật

Mặc dù lực lượng nổi dậy ở Libi tuyên bố đã kiểm soát được thủ đô Tripôli sau khi chiếm được khu vực tổng hành dinh Bab al-Aziziya của nhà lãnh đạo Libi Moamer Kadhafi, chiến sự ngày 24/8 vẫn tiếp diễn gần khu vực này. Trong khi đó, tình hình Libi tiếp tục là một trong những chủ đề nóng được các nhà lãnh đạo trên thế giới nhắc đến nhiều nhất.

Phe đối lập Libi trong khu dinh thự Bab al-Aziziya ở trung tâm Tripôli. Ảnh: AFP/ TTXVN


Theo hãng tin AP, giao tranh đã xảy ra dữ dội tại khu Abu Salim liền kề khu Bab al-Aziziya. Lực lượng của chính phủ Libi đã bắn đạn pháo vào phe đối lập, trong khi khoảng 20 tay súng phe đối lập ẩn nấp đằng sau bức tường khu dinh thự để bắn trả. Nhiều dân thường ủng hộ chính phủ Libi cũng bắn súng về phía phe đối lập. Phe đối lập chỉ có thể bao vây khu Abu Salim và chưa thể ập vào tấn công.

Trong khi tiến về thành phố Sirte, quê hương của ông Kadhafi, phe đối lập đã bị chặn ở thành phố Binm Jaward do vấp phải sự kháng cự quyết liệt của quân chính phủ. Fawzi Bukatif, một chỉ huy phe đối lập, cho biết: "Quân của ông Kadhafi vẫn đang chiến đấu. Chúng tôi thấy ngạc nhiên vì đã nghĩ rằng họ sẽ đầu hàng sau khi Tripôli thất thủ".

Cùng ngày, phát ngôn viên của chính phủ Libi, Moussa Ibrahim, cho hay có 6.500 người tình nguyện trung thành với ông Kadhafi đã đến thủ đô Tripôli để chiến đấu bảo vệ chế độ của nhà lãnh đạo này chống lại lực lượng nổi dậy được NATO hậu thuẫn. Ông Ibrahim cũng cho biết nhà lãnh đạo Kadhafi sẵn sàng kháng chiến bảo vệ chế độ của mình trong nhiều tháng, thậm chí nhiều năm.

Ngay sau khi phe đối lập ở Libi tuyên bố chiếm được khu dinh thự Bab al-Aziziya và kiểm soát thủ đô Tripôli, nhà lãnh đạo Moamer Kadhafi đã phát đi một tuyên bố trên truyền hình cho rằng việc rút lui này là một "hành động chiến thuật". Trong một tuyên bố được phát trên kênh truyền hình al-Orouba TV có trụ sở tại Xyri sáng 24/8, nhà lãnh đạo Kadhafi cho biết: "Bab al-Aziziya giờ chỉ còn là một đống đổ nát sau khi đã hứng chịu 64 đợt không kích của NATO và chúng tôi rút khỏi đó vì lý do chiến thuật". Ông cũng thề sẽ "chiến đấu đến cùng chống quân xâm lược" và kêu gọi người dân "quét sạch lũ chuột khỏi Tripôli". Trong đoạn băng của mình, ông Kadhafi cũng cho biết ông vẫn đang ở thủ đô Tripôli và bí mật di chuyển trên các tuyến phố mà không ai nhận ra.

Khói bốc lên từ khu dinh thự Bab al-Aziziya - nơi vẫn diễn ra giao tranh giữa hai phe trong ngày 24/8.


Trong khi đó, lực lượng đối lập ráo riết truy tìm nhà lãnh đạo Kadhafi và những người trung thành với ông được cho là đang ẩn náu trên tuyến đường dẫn ra sân bay Tripôli. Hội đồng Chuyển tiếp Dân tộc (NTC) ngày 24/8 đã treo thưởng 1,67 triệu USD cho ai bắt hoặc giết được ông Kadhafi. NTC cũng hứa sẽ ân xá mọi tội lỗi trong quá khứ cho ai bắt hoặc tiêu diệt được ông Kadhafi.

Chủ tịch NTC, Mustafa Abdel Jalil, ngày 24/8 cũng cho biết NTC đang xúc tiến thành lập chính phủ mới và Libi sẽ tổ chức bầu cử tổng thống và quốc hội trong 8 tháng nữa. Ông Abdel Jalil tuyên bố: "Chúng tôi muốn một chính phủ dân chủ và hiến pháp công bằng".

Cùng ngày, phát biểu trong cuộc gặp với Ngoại trưởng Marốc đang ở thăm Libi, ông Jalil cho biết một phái đoàn đã được cử tới Tripôli để chuẩn bị cho việc di chuyển bộ chỉ huy của NTC về thủ đô.

Quốc tế bàn về Libi

Lãnh đạo các nước ngày 24/8 tiếp tục có những phản ứng, động thái mới về tình hình tại Libi. Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Dương Khiết Trì và Bộ trưởng Ngoại giao Braxin Antonio Patriota đã điện đàm để trao đổi quan điểm về Libi. Ông Dương Khiết Trì nhận định, tình hình ở Libi đã thay đổi đáng kể trong thời gian gần đây và Trung Quốc cho rằng điều quan trọng lúc này là khôi phục hòa bình, ổn định cho Libi càng sớm càng tốt. Ông nhấn mạnh rằng phải để người dân Libi quyết định tương lai của mình và bắt đầu một tiến trình chính trị trong thời gian sớm nhất.

Trong khi đó, Nga tỏ ra thận trọng về tình hình Libi. Tổng thống Nga Dmitry Medvedev cho rằng vẫn tồn tại hai quyền lực ở Libi và kêu gọi tiến hành các cuộc đàm phán để giải quyết tình hình. Ông Medvedev nói: "Mặc dù phe đối lập giành thắng lợi nhất định nhưng ông Kadhafi và những người ủng hộ ông vẫn còn ảnh hưởng cũng như tiềm lực quân sự. Tôi muốn hai bên ngồi vào bàn đàm phán và đạt được một giải pháp hòa bình trong tương lai".

Sau khi lực lượng đối lập ở Libi tuyên bố giành chiến thắng tại thủ đô Tripôli, Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy ngày 24/8 cho hay ông và Tổng thống Mỹ Barack Obama đã nhất trí cần tiếp tục các hành động quân sự chống lực lượng trung thành với ông Kadhafi.

Trong khi đó, các nhà hoạch định của NATO đang cân nhắc các lựa chọn về vai trò của liên minh này tại Libi sau khi cuộc nội chiến tại quốc gia Bắc Phi này kết thúc. Ban tham mưu quân sự của tổ chức này đang xem xét khả năng hỗ trợ sứ mệnh của Liên hợp quốc trong tương lai nhằm ổn định Libi.
Ngoại trưởng Đức Guido Westerwelle cho biết, Béclin sẵn sàng đóng một vai trò quan trọng trong việc tái thiết Libi. Đức cũng kêu gọi Liên hợp quốc sớm thông qua một nghị quyết dỡ bỏ phong tỏa tài sản của ông Kadhafi và những người thân cận để hỗ trợ quá trình chuyển giao quyền lực tại Libi.

Cùng với Đức, Anh và Pháp cũng đang tìm kiếm một nghị quyết nhằm dỡ bỏ phong tỏa các tài sản của Libi nhằm phân phát nguồn tài chính khẩn cấp cho lực lượng đối lập.

Hải Dương - TTG

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN