LHQ, Thổ Nhĩ Kỳ cân nhắc đàm phán với Nga về thỏa thuận ngũ cốc tại Istanbul

Theo hãng tin Sputnik, một nguồn tin liên quan tới tiến trình đàm phán về thỏa thuận ngũ cốc cho biết Liên hợp quốc (LHQ) và Thổ Nhĩ Kỳ đang thăm dò cơ hội tổ chức các cuộc đàm phán về vấn đề này với phái đoàn Nga tại thành phố Istanbul.

Chú thích ảnh
Ngũ cốc được chất tại cảng biển Izmail, vùng Odesa, Ukraine ngày 22/7/2023. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Nguồn tin nêu rõ: "Chúng tôi hiện đang nghiên cứu các khả năng cho cuộc gặp này. Chúng tôi đang chuẩn bị những đề xuất cụ thể để thảo luận. Các cuộc tiếp xúc đang diễn ra thông qua các kênh thích hợp và tiến trình này không dừng lại". Nguồn tin cũng cho rằng cuộc gặp sắp tới giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan sẽ quyết định phần lớn tương lai của thỏa thuận ngũ cốc và tiến trình này sẽ được LHQ giám sát. Nguồn tin cho biết: "Chúng tôi rất hy vọng rằng cuộc gặp sẽ được tổ chức trên tinh thần xây dựng và các cơ hội sẽ được mở ra để nối lại sáng kiến của chúng tôi". 

Trước đó, ngày 25/8, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmiry Peskov cho biết các quan chức đang chuẩn bị cho cuộc gặp giữa Tổng thống Nga và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ. Theo ông Peskov, cuộc gặp này sẽ sớm diễn ra và Nga sẽ thông báo về thời gian cũng như địa điểm tổ chức sự kiện.

Trong khi đó, một nguồn tin ngoại giao ở Thổ Nhĩ Kỳ tiết lộ rằng cuộc gặp của hai nhà lãnh đạo đã được lên kế hoạch ở Sochi (Nga) và có thể diễn ra vào ngày 4/9 tới. Tổng thống Erdogan có ý định nêu vấn đề nối lại thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen. Ngoài ra, việc thành lập trung tâm khí đốt và xây dựng nhà máy điện nguyên tử Akkyu ở Thổ Nhĩ Kỳ cũng có thể là chủ đề chính của cuộc gặp. Báo Milliyet của Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng nhiều khả năng các quan chức LHQ, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ đàm phán về Sáng kiến Ngũ cốc Biển Đen tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ). Nếu sự kiện này thành công, các cuộc đàm phán với sự tham gia của Ukraine có thể diễn ra sau đó.

Trần Quyên (TTXVN)
EU kêu gọi Nga khôi phục Sáng kiến Ngũ cốc Biển Đen
EU kêu gọi Nga khôi phục Sáng kiến Ngũ cốc Biển Đen

Ngày 26/8, Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu kiêm Ủy viên Thương mại của Liên minh châu Âu (EU), ông Valdis Dombrovskis đã kêu gọi Nga khôi phục Sáng kiến Ngũ cốc Biển Đen, thỏa thuận cho phép xuất khẩu ngũ cốc Ukraine an toàn qua các cảng ở Biển Đen. Lời kêu gọi được đưa ra sau khi Moskva rút khỏi thỏa thuận này vào tháng trước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN