LHQ tăng viện trợ nhân đạo cho Syria

Ngày 13/9, Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) phụ trách các vấn đề nhân đạo và điều phối cứu trợ khẩn cấp, bà Valerie Amos đã phân bổ 50 triệu USD để hỗ trợ nỗ lực của các cơ quan nhân đạo đang giúp đỡ ngày càng nhiều người Syria chịu ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng hai năm rưỡi qua ở nước này và trong khu vực.

Người tị nạn Syria xếp hàng nhận thức ăn tại trại tị nạn Quru Gusik ở Arbil, miền bắc Iraq ngày 29/8/2013. Ảnh: AFP/TTXVN


Bà Amos cho biết số tiền từ Quỹ Phản ứng khẩn cấp LHQ này là khoản đóng góp đơn lẻ lớn nhất từ trước tới nay cho hoạt động ứng phó trước một cuộc khủng hoảng. Theo bà, 20 triệu USD sẽ dùng để giúp các hoạt động viện trợ bên trong lãnh thổ Syria, 15 triệu USD sẽ chi cho nỗ lực ở Lebanon, 10 triệu USD sẽ giúp đỡ dòng người tỵ nạn đổ về Iraq và 5 triệu USD sẽ nhằm thúc đẩy các chương trình nhân đạo ở Jordan. Theo LHQ, hơn 4,2 triệu người đã bị mất nhà cửa ở Syria và 2 triệu người phải rời bỏ nhà của sang các nước khác trong khu vực để lánh nạn.

Cùng ngày, Tổ chức Cấm vũ khí hóa học (OPCW) cho biết Thứ trưởng Ngoại giao Syria đã Faisal Mekdad đã liên hệ và đề nghị cơ quan này trợ giúp về mặt kỹ thuật. Trước đó, ngày 12/9, Syria đã chính thức đề nghị tham gia Hiệp ước Quốc tế cấm vũ khí hóa học.

Tổng thống Syria Bashar al-Assad cũng đã đồng ý đặt kho vũ khí hóa học của nước này dưới sự kiểm soát của quốc tế. Theo kế hoạch gồm 4 bước nhằm kiểm soát kho vũ khí hóa học của Syria do Nga đề xuất, trước tiên Syria phải gia nhập Hiệp ước Quốc tế cấm vũ khí hóa học, tiếp đó sẽ công bố vị trí của các kho vũ khí hóa học và nguồn gốc xuất xứ của chúng để cho phép các thanh sát viên quốc tế tới Syria kiểm chứng và cuối cùng sẽ hợp tác với các thanh sát viên về cách thức tiêu hủy vũ khí hóa học.

Liên quan cuộc điều tra của phái đoàn LHQ về vụ tấn công bằng vũ khí hóa học hôm 21/8 vừa qua ở ngoại ô thủ đô Damacus, dự kiến trong tuần tới, các thanh sát viên sẽ công bố báo cáo cuối cùng.

Phát biểu ngày 13/9, Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon cho biết trong báo cáo này, các thanh sát viên LHQ sẽ khẳng định rằng vũ khí hóa học đã được sử dụng trong vụ tấn công nói trên, tuy nhiên không nêu đích danh bên nào thực hiện.


TTXVN/Tin tức
Nga, Mỹ, LHQ nhất trí Syria cần giải pháp chính trị
Nga, Mỹ, LHQ nhất trí Syria cần giải pháp chính trị

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và phái viên LHQ Lakhdar Brahimi đã nhất trí rằng chỉ có giải pháp chính trị mới có thể chấm dứt tình trạng bạo loạn ở Syria.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN